Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Hải Linh, Ảnh: Nguyễn Minh
Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 6/10, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự buổi lễ có: Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.

Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường (bìa trái), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai - Ảnh 2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đại biểu dự buổi lễ.

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn, nêu rõ: Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Tổng cục Chính trị; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài Quân đội và sự đùm bọc, chở che của Nhân dân; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng".

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, Cục Tuyên huấn đã tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều đề án, quy chế, quy định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn về công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; quản lý tư tưởng, định hướng dư luận; công tác báo chí, tuyên truyền miệng; thi đua, khen thưởng; văn hóa, văn nghệ; quản lý xuất bản và phát hành.

Trong 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác về văn học, nghệ thuật, với 1.500 tác phẩm, gần 8.000 cuộc triển lãm, biên soạn và phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Tham mưu, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý báo chí quân đội, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm đúng định hướng. Tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản, in, phát hành.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 Huân chương Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh: Cục Tuyên huấn là một trong những cơ quan tham mưu chiến lược của Tổng cục Chính trị và Quân đội ta được thành lập từ rất sớm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. 

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Cục Tuyên huấn cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Phải phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai - Ảnh 4.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng trong môi trường số; chủ động làm chủ không gian mạng và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo. Chuyển mạnh từ phương thức truyền thông truyền thống sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác và cá thể hóa; chủ động cung cấp thông tin chính thống, giải thích thuyết phục, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy sự thật và luận cứ khoa học đấu tranh với thông tin sai lệch. Công nghệ phải trở thành công cụ nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, không được làm giảm vai trò của con người, không thay thế sự sâu sát, đối thoại và thuyết phục trực tiếp.

Cần tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, các địa phương và đơn vị trong, ngoài Quân đội; tạo sự thống nhất về thông tin, phương pháp tuyên truyền và sức lan tỏa xã hội; đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống vẻ vang, phẩm chất, giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lần thứ hai Cục Tuyên huấn được đón nhận danh hiệu cao quý này.

Ý kiến của bạn
Bình luận