Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu kết luận Hội nghị
Chiều 24/6, tại thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương, cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của hệ thống MTTQ Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận các cấp ngày càng cao, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước và từng địa phương.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy địa phương và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động, sáng tạo, triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả tích cực.
Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng trên các nền tảng, không gian mạng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều địa phương ghi dấu ấn với những con số ấn tượng.
Hà Nội đăng tải hơn 380 tin, bài và gần 1.600 sản phẩm truyền thông đa phương tiện; Huế triển khai hơn 32.000 tin, bài tuyên truyền và thu hút trên 70.000 lượt người tham gia các hoạt động tuyên truyền; Cần Thơ tổ chức hơn 15.500 cuộc tuyên truyền với trên 550.000 lượt người tham dự. Đà Nẵng, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh cũng duy trì hiệu quả nhiều hình thức tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại Hội nghị
Một dấu ấn nổi bật khác là sự tham gia tích cực, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri đến giám sát quá trình bầu cử đều được triển khai chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định pháp luật. Các địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao như Huế đạt 99,99%, Đà Nẵng đạt 99,92%, Cần Thơ đạt 99,88%, Hải Phòng đạt 99,85% và Hà Nội đạt 99,57%.
Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các thành phố đều tổ chức “Tháng nghe dân nói” kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, nổi cộm ở địa phương, qua đó kịp thời tiếp nhận, lắng nghe, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân góp phần phát huy vai trò của Mặt trận, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Trong đó phải kể đến mô hình “Tháng nghe dân nói” được Hà Nội duy trì tại 5.370 thôn, tổ dân phố và 126 xã, phường, thu hút hơn 600.000 đại biểu tham dự; Huế triển khai đến 100% xã, phường; Đà Nẵng đẩy mạnh mô hình “Cử tri số”, “Mặt trận số”; Cần Thơ tổ chức tiếp xúc cử tri kết hợp trực tiếp và trực tuyến tới 103 điểm cầu.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua, phát biểu tại Hội nghị
Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm đã chủ trì và phối hợp tổ chức gần 5.000 cuộc giám sát và hội nghị phản biện xã hội ở các cấp, gần 2.000 hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại nhân dân, qua đó các vấn đề, chính sách, dự án ở địa phương, cơ sở kịp thời được kịp thời tháo gỡ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
MTTQ các cấp trong Cụm đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ phát động như CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết, sáng tạo” với nhiều mô hình hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, địa phương; công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo tiếp tục được quan tâm.
Toàn Cụm đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và vận động hỗ trợ an sinh trên 800 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 1.200 căn nhà Đại đoàn kết; hàng triệu xuất quà được gửi đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Những kết quả đó đã góp phần lan tỏa sâu sắc tinh thần tương thân tương ái, củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đại biểu phát biểu tại Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tham mưu và triển khai chuyển đổi số trong hoạt động. Nhiều mô hình nổi bật như triển khai đồng bộ phong trào “Bình dân học vụ số” và thực hiện chuyển đổ số trong điều hành tác nghiệp hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tổ chức thành viên của tất cả các đơn vị trong cụm; tăng cường tương tác nền tảng “Mặt trận số”, xây dựng và phát triển mô hình “Bản đồ số an sinh cộng đồng”;… Qua đó từng bước hình thành phương thức hoạt động hiện đại, tăng cường tương tác với người dân, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ Nhân dân.
Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết của MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.
Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, trao đổi và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận trong thời gian tới với những mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; chuyển đổi số; giám sát, phản biện xã hội; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua và công tác an sinh xã hội; các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua trong 6 tháng đầu năm 2026 và nhấn mạnh, với vai trò tiên phong của các đô thị lớn trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và trong bối cảnh thực hiện các mô hình tổ chức mới, phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực, hoạt động của Mặt trận các thành phố ngày càng có chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và khẳng định được vai trò trung tâm điều phối để hoàn thành nhiệm vụ được giao với những kết quả nổi bật.
Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị, với vị thế là những cực tăng trưởng, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước, cụm thi đua các thành phố cần tăng cường tính kết nối thông qua việc tổ chức các hội thảo chuyên sâu về vai trò của Mặt trận trong việc tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực toàn dân để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các thành phố phải mở rộng kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là lực lượng thanh niên trí thức tình nguyện; đồng thời huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, những cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong xã hội để cùng tham gia giám sát và phản biện chính sách, đóng góp trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cũng đề nghị ở cơ sở, MTTQ cấp xã, phường phải tăng cường vai trò nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, chủ động kết nối doanh nghiệp với người dân để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản. Song song với đó, MTTQ các cấp cần nỗ lực chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế xanh và vận động nhân dân tham gia đóng góp vào tỷ trọng kinh tế số trong tổng GDP là nhiệm vụ sống còn.
Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, MTTQ các thành phố cần phát huy tinh thần tiên phong để tạo ra giá trị lan tỏa trong cả nước, là nơi để Trung ương cụ thể hóa chủ trương, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Đặc biệt, trước sự xuất hiện của các mô hình cư trú mới bên cạnh khu dân cư truyền thống, Mặt trận phải đổi mới mạnh mẽ hình thức hoạt động để thu hút, tập hợp và nắm được nhân dân; cần đi đầu trong việc tập hợp các nhóm xã hội mới, các câu lạc bộ tự nguyện như hội những người sáng tạo nội dung số, nhóm tài xế công nghệ, … từ đó giúp Trung ương đánh giá và nhân rộng các mô hình phù hợp với bối cảnh phát triển mới.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga tin tưởng, từ nội dung 7 chương trình hành động, với tinh thần "Thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố", hoạt động của MTTQ các thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả, đóng góp thực chất vào sự phát triển bền vững của đất nước.