Cụm thi đua các Tổ chức Chính trị - xã hội và các Tổ chức Liên hiệp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Thu Hà
23/06/2023 - 21:49
Cụm thi đua các Tổ chức Chính trị - xã hội và các Tổ chức Liên hiệp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Các đại biểu thuộc Cụm thi đua các Tổ chức Chính trị - xã hội và các Tổ chức Liên hiệp dự hội nghị

Ngày 23/6, Cụm thi đua Các tổ chức Chính trị - Xã hội và Các Tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ trì hội nghị có: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường; Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân.

Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc Cụm thi đua Các tổ chức Chính trị - Xã hội và Các Tổ chức liên hiệp.

Tại Hội nghị, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ và người đứng đầu các đơn vị thành viên, Cụm thi đua đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho biết, các tổ chức Chính trị - Xã hội và Các Tổ chức liên hiệp tiếp tục quán triệt thực hiện các Nghị quyết TƯ khoá XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụm thi đua đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. 

Theo đó, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tiến hành triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa TƯ Hội với các tỉnh, thành phố để trao đổi, chia sẻ các buổi truyền thông mẫu về "Phiên toà giả định" làm cơ sở giáo dục hội viên, cùng một số chương trình ý nghĩa khác như "Tuần lễ áo dài", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"…

Cụm thi đua các Tổ chức Chính trị - xã hội và các Tổ chức Liên hiệp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Thượng tướng Bế Xuân Trường; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Cụm thi đua cũng tiếp tục đổi mới phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động. Cụ thể: Tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thực hiện Lời lêu gọi của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"; Tích cực dẩy mạnh phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" với tinh thần tích cực, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với thực tiễn của từng thành viên và các địa phương; tiếp tục góp phần làm thay đổi diện mạo mới ở nông thôn và nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân; Triển khai tích cực Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"đóng góp vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện tiêu chí này, TƯ Hội LHPN Việt Nam tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", thực hiện tiêu chí "Không đói nghèo", hỗ trợ phụ nữ ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh thông qua hỗ trợ vay vốn, kinh doanh, khởi nghiệp, mô hình sinh kế, hỗ trợ từ thiện nhân đạo. Hoạt động ủy thác được Hội LHPN Việt Nam duy trì với Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, TƯ Hội LHPN Việt Nam cũng tiếp tục thực hiện Đề án "Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025". Đến nay, đã có trên 3 nghìn doanh nghiệp phụ nữ được Hội hỗ trợ đào tạo, tư vấn, kết nối, tiếp cận thông tin, thị trường; trên 4 nghìn cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh cho trên 3 triệu phụ nữ.

Trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đóng góp tích cự trong nỗ lực giảm nghèo bền vững của Việt Nam. Trong đó, TƯ Hội LHPN Việt Nam luôn chú trọng công tác hậu phương - quân đội, hướng về biển đảo; đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động về nguồn, tham quan các di tích lịch sử, dâng hương tưởng niệm các nữ anh hùng, liệt sỹ. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã hỗ trợ quà, tiền mặt, tổng trị giá trên 314 tỷ đồng. Phát động cán bộ, hội viên, và các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới, hiện nay đạt gần 19 tỉ đồng.

Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" được các thành viên tích cực hưởng ứng, bước đầu đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Nhiều tổ chức phát động các phong trào với chủ đề cụ thể, triển khai nhân rộng các mô hình.

Các thành viên trong Cụm chủ động phát động các đợt thi đua lập thành tích mừng các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước. Phong trào thi đua luôn gắn với các phong trào do Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức phát động và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và người lao động hăng hái tham thi đua, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đặt ra, góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các tổ chức thành viên trong Cụm đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với  biến đổi khí hậu; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình "Vì một Việt Nam xanh"; "Phong trào "Chống rác thải nhựa"; "Ngày chủ nhật xanh", chiến dịch "Hãy làm sạch biển" với sự tham gia của hơn 4 triệu hội viên, đoàn viên; thành lập các đội xung kích phòng chống thiên tai; tập huấn công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các phong trào bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm triển khai thực hiện.

Cùng với đó, các thành viên trong Cụm cũng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, hội viên để nắm tình hình, tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân nhằm phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước. Hoạt động phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng. 

Các tổ chức đã phát huy tốt vai trò tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý vào các văn kiện của Đảng, các dự thảo Luật, nghị định, thông tư; kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết những bất cập về chế độ, chính sách; tích cực góp ý kiến, phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phản biện xã hội nhiều dự thảo văn bản pháp luật... Đã có nhiều ý kiến đóng góp, nhiều nội dung được tiếp thu, sửa đổi, góp phần hoàn thiện các chính sách khả thi trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Cụm thi đua các Tổ chức Chính trị - xã hội và các Tổ chức Liên hiệp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Toàn cảnh hội nghị

Các đơn vị thành viên trong Cụm đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; Nâng cao chất lượng triển khai các phong trào thi đua và hoạt động của Hội đồng, ban, tổ thi đua, khen thưởng; Tăng cường tuyên truyền, biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phó và ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài thực hiện khen thưởng thường xuyên, việc khen thưởng đột xuất cũng được quan tâm, kịp thời động viên khích lệ các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, hành động dũng cảm trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đấu tranh truy quét tội phạm. Việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, có tác dụng động viên, khích lệ kịp thời, được dư luận xã hội đồng tình

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đề nghị, các tổ chức thành viên trong Cụm tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, coi đây là động lực to lớn để thúc đẩy các phong trào thi đua, qua đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham quan, trao đổi kinh nghiệm mô hình tiêu biểu do cựu chiến binh làm chủ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hiền Lê tại khu công nghiệp Cẩm Giàng (Hải Dương).

Cụm thi đua các Tổ chức Chính trị - xã hội và các Tổ chức Liên hiệp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan khu vực sản xuất bao bì công nghiệp

Cụm thi đua các Tổ chức Chính trị - xã hội và các Tổ chức Liên hiệp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao đổi với chuyên gia nước ngoài

Cụm thi đua các Tổ chức Chính trị - xã hội và các Tổ chức Liên hiệp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - Ảnh 6.

Các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất nhựa chính xác tại Hiền Lê Group

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm