Cùng hội viên, phụ nữ chuyển đổi số, khắc phục khó khăn do suy thoái kinh tế

PV (thực hiện)
04/12/2023 - 17:16
Cùng hội viên, phụ nữ chuyển đổi số, khắc phục khó khăn do suy thoái kinh tế

Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong các cấp Hội và hội viên, phụ nữ

Đây là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Hội LHPN các cấp trong năm 2024, bà Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trường ban Gia đình Xã hội, TƯ Hội LHPN Việt Nam thông tin.

Với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", Hội LHPN Việt Nam luôn đồng hành cùng hội viên, phụ nữ trong các phong trào, hoạt động, để thích ứng và bắt nhịp với tình hình mới. Bà Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình Xã hội, TƯ Hội LHPN Việt Nam, đã có những chia sẻ về một số hoạt động điểm nhấn của các cấp Hội trong năm 2024.

- Chúng ta vừa trải qua một giai đoạn khó khăn sau đại dịch Covid-19. Là tổ chức đại diện cho phụ nữ Việt Nam, xin bà đưa ra một vài đánh giá, nhận định về trở ngại chị em phụ nữ đang và sẽ phải đối mặt trong thời gian tới?

Bà Trương Thị Thu Thủy: Chúng ta vừa phải đối mặt với đại dịch Covid -19 và bây giờ là suy thoái kinh tế toàn cầu. Năm 2024 tới đây được dự báo là năm cũng nằm trong chuỗi suy thoái đó. Khi suy thoái kinh tế tác động tới doanh nghiệp, từ đó nảy sinh các vấn đề việc làm, sinh kế của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Trong bối cảnh đó, phụ nữ, trẻ em là đối tượng nhạy cảm nhất và dễ bị ảnh hưởng nhất.

Bà Trương Thị Thu Thủy chia sẻ về một số dấu ấn năm 2023 và kế hoạch 2024 của Hội LHPN Việt Nam 


- Hội LHPN Việt Nam có những định hướng gì giúp phụ nữ vượt qua giai đoạn khó khăn này, thưa bà?

Bà Trương Thị Thu Thủy: Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục triển khai cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, trong đó có chỉ tiêu không đói nghèo. Ở địa bàn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, các cấp Hội triển khai mô hình gia đình có sinh kế bền vững. Đây là cuộc vận động lớn, đòi hỏi tất cả các cấp Hội phải đầu tư các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, từ mô hình vay vốn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn quản lý vốn vay và phát hiện các vấn đề liên quan đến tín dụng đen…

Cùng hội viên, phụ nữ chuyển đổi số, khắc phục khó khăn do suy thoái kinh tế- Ảnh 1.

Hội LHPN cac cấp có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế

Khi suy thoái kinh tế sẽ dẫn đến nhiều vấn đề liên quan, Hội LHPN ưu tiên tập trung hỗ trợ phụ nữ biết cách làm ăn, phát triển các ý tưởng kinh doanh nhỏ thành các tổ hợp tác, tổ liên kết; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp để từng bước vượt qua khó khăn. 

Tôi cho rằng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là ưu thế của Hội LHPN Việt Nam từ nhiều nhiệm kỳ rồi. Đó là những giải pháp được Hội LHPN Việt Nam nắm bắt rất sớm và tiếp tục triển khai trong giai đoạn tới thông qua các Đề án như: Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và các nhiệm vụ liên quan đến động viên, cổ vũ phụ nữ tham gia hoạt động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Những hoạt động này là nền tảng để Hội LHPN các cấp hỗ trợ phụ nữ khắc phục khó khăn trong và sau suy thoái kinh tế.

- Trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, công nghệ số được ví như chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa phát triển. Vậy Hội LHPN Việt Nam đã có những hoạt động gì để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong các cấp Hội và hội viên, phụ nữ, thưa bà?

Bà Trương Thị Thu Thủy: Hội LHPN Việt Nam định hướng 100% cán bộ Hội hiểu được về công nghệ thông tin, các tài liệu của Hội phải được số hóa. Tôi nghĩ rằng đây là yêu cầu tất yếu của quá trình chuyển đổi số. Cán bộ Hội phải sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. 

Hội LHPN Việt Nam có phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội". Chị em phụ nữ sinh hoạt rất nhiều trên không gian mạng vì vậy chúng tôi cũng có rất nhiều hình thức để thu hút, tập hợp hội viên, phụ nữ; thông các kênh để chuyển tải thông tin để phụ nữ có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin, hoạt động Hội trên không gian mạng.

Cùng hội viên, phụ nữ chuyển đổi số, khắc phục khó khăn do suy thoái kinh tế- Ảnh 2.

Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong các cấp Hội và hội viên, phụ nữ

Tuy vậy, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các cấp Hội, cần phải có yêu cầu liên quan đến cơ sở hạ tầng như các điều kiện trang thiết bị vật chất, máy tính, các phương tiện để có thể tiếp cận với internet. Đó là điều kiện ban đầu. Bên cạnh đó là những yếu tố liên quan đến trình độ năng lực của cán bộ và nhận thức của hội viên phụ nữ.

Trong Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần thứ XIII của Hội LHPN Việt Nam, khâu đột phá được xác định là: Đổi mới phương thức hoạt động của Hội mà trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, chủ đề của năm 2024 là "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội" và Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động phụ nữ trên hành trình chuyển đổi số. Đây là hoạt động rất lớn sẽ được triển khai từ trung ương tới cơ sở, tới các tầng lớp hội viên, phụ nữ để hành trình hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong năm 2024 có bước chuyển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn.

- Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm