Cùng yêu người phụ nữ có chồng, người mất mạng, kẻ lĩnh án tử

Minh Châu
30/03/2023 - 15:52
Cùng yêu người phụ nữ có chồng, người mất mạng, kẻ lĩnh án tử

Bị cáo Lê Văn Thức (trái) và Lê Tùng Lâm tại phiên tòa

Dù đã có gia đình nhưng Lê Văn Thức và chị Tr. vẫn có quan hệ tình cảm. Sau đó, chị Tr. tiếp tục yêu người con trai khác khiến Thức ghen tuông gây ra vụ án mạng chấn động dư luận.

Ngày 30/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật với bị cáo Lê Văn Thức (SN 1993, Lộc Bình, Lạng Sơn). Ngoài ra, bị cáo Lê Tùng Lâm (SN 1995, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cũng bị đưa ra xét xử với tội danh Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, truy tố cùng lời khai tại phiên tòa cho thấy, tháng 3/2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Lê Văn Thức dù đã có vợ con nhưng vẫn quen biết và nảy sinh tình cảm nam nữ với Nguyễn Thị Tr. (SN 1993, ở Yên Bái, cũng đã có gia đình). Cả hai sau đó thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Đến khoảng tháng 8/2022, Thức phát hiện nhân tình nảy sinh và tiếp tục quan hệ tình cảm nam nữ với người đàn ông khác tên N.T. (SN 1995, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từ đây, Thức và Tr. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Uất ức, Thức lên kế hoạch sát hại "tình địch".

Tối 15/9/2022, Thức thuê xe taxi của Lê Tùng Lâm chở từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để tìm chị Tr. Khi đi, Thức mang theo một con dao bấm. Đến khoảng 23h cùng ngày, Lâm đang chở Thức đi đến phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội) thì nhìn thấy anh N.T. điều khiển xe máy Honda SH chở Tr vào một cửa hàng điện thoại di động. 

Chừng 20 phút sau, đôi trai gái này trở ra. Thức bảo Lâm điều khiển ô tô bám theo phía sau. Khi đến đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thức ngồi trên xe taxi đã yêu cầu tài xế lao xe lên phía trước chặn đầu xe máy của 2 người.

Vừa bước xuống xe, Thức rút dao nhọn đâm khiến anh N.T gục xuống đường. Anh N.T sau đó đã tử vong do vết thương nặng ở ngực. Đối tượng tiếp tục dùng dao bắt ép chị Tr. phải lên xe taxi.

Khi xe chạy đến khu vực thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Thức yêu cầu lái xe dừng lại giữa cầu Gia Bẩy nối đôi bờ sông Cầu. Tại đây, đối tượng túm tóc lôi nạn nhân xuống xe. Dù nạn nhân đã quỳ xuống van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm nạn nhân. Sau đó, Thức tiếp tục đưa chị Tr. chạy trốn.

Ngày 16/9/2022, Công an quận Đống Đa phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Thức khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cây xăng, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ là con dao bấm. Đồng thời, lực lượng chức năng khẩn trương đưa nạn nhân là chị Tr. đi cấp cứu. May mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời nhưng cũng đã bị tổn hại 20% sức khỏe.

Sau khi bị bắt, Thức khai nhận ra tay sát hại nam nạn nhân và bắt cóc chị Tr. xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Thức khai đã có vợ con đang sinh sống tại Lạng Sơn nhưng vẫn quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị Tr. nhiều năm nay. Thức từng có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng...

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định hành động của bị cáo Thức là bất chấp pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác và đã tước đi tính mạng của nạn nhân N.T., gây đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thức mức án tử hình về tội giết người, 30 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Lê Tùng Lâm nhận mức án 18 tháng tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm