Cuộc đua của các kị sĩ chân đất

04/06/2016 - 16:34
Ngày 4 và 5/6, huyện Bắc Hà (Lào Cai) tổ chức Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 10, với sự tranh tài của 54 nài ngựa đến từ các xã, thị trấn của huyện Bắc Hà và Si Ma Cai.
Trời cao nguyên Bắc Hà hôm nay nắng đẹp, gió se se lạnh. Điều kiện này lý tưởng để các chàng kị sĩ chân đất đến từ các bản đến đua tài. Địa điểm tổ chức là sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Ngay từ vòng đầu, 54 nài ngựa đã cùng nhau đua tài quyết liệt. Các chàng trai bản vốn quen tay cày, tay cuốc nay bước lên trường đua đều rất hăng hái, ai cũng quyết lọt vào vòng sau.
Bình thường những chú ngựa này vẫn lên núi gùi ngô, gùi lúa. Nay bước vào trường đua, chúng cũng tung vó xé gió thần tốc.
Chàng trai bản này có một chú ngựa bất kham, nó cứ chồm lên trước sự bất lực của người cầm cương.
Pha bứt tốc của các nài ngựa. Qua vòng 1, sẽ có 32 ngựa được chọn vào vòng chung kết.

Sáng ngày 4/5, tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà, những nài ngựa đã bắt đầu tham gia tranh tài. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn và khán giả đã theo dõi giải ngựa nhiều năm, chất lượng của các ngựa đua năm nay tốt hơn so với các năm trước. 


Kết thúc 13 lượt đua vòng loại, 32 nài ngựa có thành tích tính giờ tốt nhất được chọn bước vào vòng tiếp theo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm