Cuộc hôn nhân 49 năm bền chặt, sắt son của Trư Bát Giới bên vợ hiền

Hân Như
21/09/2022 - 08:51
Giữa các ngôi sao "Tây Du Ký", "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa là một trong những người có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn nhất ở tuổi U80.

Nhiều khán giả nhầm tưởng vợ nghệ sĩ Mã Đức Hoa chính là nữ diễn viên Ngụy Tuệ Lệ - người đóng vai Cao tiểu thư - vợ của Trư Bát Giới trong phim. Tuy nhiên trước khi tham gia Tây Du Ký, Mã Đức Hoa thực ra đã có bạn đời từ lâu.

Bà xã của nam nghệ sĩ là người kín tiếng, hết lòng hi sinh vì chồng con nên được ông đặc biệt trân trọng, yêu thương. Đến nay, họ đã gắn bó bên nhau hơn 40 năm, cùng trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió để trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.

Mối tình từ miếng vá quần và cuộc hôn nhân 49 năm sắc son của Trư Bát Giới bên vợ hiền - Ảnh 1.

Nhiều người đã nhầm tưởng bà xã của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa là Cao tiểu thư trong phim nhưng sự thật không phải vậy.

"Trư Bát Giới" thử lòng vợ bằng miếng vá áo

Trong cuốn tự truyện của mình, nghệ sĩ Mã Đức Hoa kể ông vốn có tiêu chuẩn chọn bạn đời khá khắt khe như phải cùng đạo, hiếu thảo với cha mẹ hai bên và phải chăm sóc gia đình sau khi kết hôn. Vì vậy nên đến tận năm 27 tuổi, ông vẫn chưa lấy vợ, khiến cả nhà vô cùng sốt ruột.

Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, Mã Đức Hoa gặp gỡ bà Hầu Ngọc Mẫn. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu về đối phương không hề tốt. Sau những câu hỏi nhàm chán thường gặp khi xem mắt, họ trao đổi thông tin liên lạc nhưng không thèm hỏi thăm nhau.

Sau này, Mã Đức Hoa xem mắt thêm vài cô gái khác nhưng đều không thành. Không lâu sau, một người hàng xóm lại vô tình giới thiệu ông với bà Hầu Ngọc Mẫn. Lúc này, chàng diễn viên nghèo cảm thấy đây đúng là duyên số và quyết định gặp gỡ thêm lần nữa.

Mối tình từ miếng vá quần và cuộc hôn nhân 49 năm sắc son của Trư Bát Giới bên vợ hiền - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Mã Đức Hoa và bà xã Hầu Ngọc Mẫn thời trẻ.

Trong lần hẹn hò tiếp theo, để thử lòng bà Hầu Ngọc Mẫn, Mã Đức Hoa cố tình cởi áo khoác, để lộ ra miếng vá trên đầu gối. "Nếu mà chê, tôi sẽ từ bỏ luôn, nhưng bà ấy lại nói: Miếng vá kia ai vá vậy, đường chỉ rất đều và đẹp. Tôi liền bảo: Do mẹ tôi làm đấy. Vậy là bà ấy nói: Mẹ anh vá đẹp quá. Tôi nghe vậy mới ưng luôn", Mã Đức Hoa dí dỏm kể lại.

Bà Hầu Ngọc Mẫn kém nghệ sĩ Mã Đức Hoa 3 tuổi, làm công chức ở Bắc Kinh. Bà sở hữu ngoại hình thanh tú, đoan trang, gia đình lại có điều kiện tốt. Vì thế khi quen nhau, nam nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ về gia cảnh khó khăn của ông. Tính cách thật thà, chân thành của Mã Đức Hoa đã khiến bà Hầu ấn tượng. Cả hai quyết định tìm hiểu và nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên.

Sau một năm qua lại hẹn hò, nghệ sĩ Mã Đức Hoa quyết định cưới vợ. Năm 1973, vợ chồng ông đón con trai chào đời.

Mối tình từ miếng vá quần và cuộc hôn nhân 49 năm sắc son của Trư Bát Giới bên vợ hiền - Ảnh 3.

Bức ảnh gia đình hiếm hoi của nghệ sĩ Mã Đức Hoa.

Cuộc sống của gia đình nghệ sĩ Mã Đức Hoa trôi qua êm ấm cho đến đầu năm 1984, bà hầu Ngọc Mẫn bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng. Lúc này, Mã Đức Hoa đang chuẩn bị rời Bắc Kinh để quay ngoại cảnh cho bộ phim Tây Du Ký.

Sau khi đưa vợ tới bệnh viện, sắp xếp mọi thủ tục xong xuôi, ông có ý định bỏ vai diễn để đời Trư Bát Giới để ở lại chăm sóc vợ. Tuy nhiên, bà Hầu Ngọc Mẫn nói với chồng: "Anh đi quay phim đi, quay cho tốt vào, như vậy mới là nguồn động viên dành cho em. Tâm lý có vui vẻ thì vết thương của em mới nhanh hồi phục".

Bà Hầu Ngọc Mẫn hiểu rằng, chồng bà đang đóng Tây Du Ký – một trong tứ đại danh tác. Đó là vinh dự mà không phải ai cũng có được và ông cũng đã tốn nhiều tâm huyết. Cuối cùng sự hi sinh này của bà đã được đền đáp. Nghệ sĩ Mã Đức Hoa sau đó đã rất thành công với Trư Bát Giới, trở thành người nghệ sĩ của mọi nhà.

Cuộc sống viên mãn bên vợ con ở tuổi U80

Vì vợ phải trải qua những năm tháng nhọc nhằn, một mình gánh vác cả gia đình để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp, nên khi về già Mã Đức Hoa luôn muốn dành thời gian bù đắp cho bà.

Nam nghệ sĩ tâm sự thành công của Tây Du Ký từng khiến ông vô cùng bận rộn và thường phải xa nhà. Tuy nhiên, tình cảm giữa vợ chồng ông không vì thế mà phai nhạt. Bởi mỗi khi đi công tác hay đóng phim, Mã Đức Hoa luôn gọi điện về nhà. Ông cũng hầu như không mua sắm gì cho bản thân mà chỉ lo mua quà cho vợ con.

Mối tình từ miếng vá quần và cuộc hôn nhân 49 năm sắc son của Trư Bát Giới bên vợ hiền - Ảnh 4.

Vì vợ đã phải hi sinh, vất vả rất nhiều để chăm sóc gia đình nên nghệ sĩ Mã Đức Hoa luôn muốn bù đắp cho bà.

Nam nghệ sĩ cho biết ông không bao giờ giấu diếm vợ chuyện gì. Dù môi trường nghệ thuật luôn có nhiều mỹ nhân "sắc nước hương trời" vây quanh, nhưng suốt hàng chục năm làm nghề, ông chưa một lần để xảy ra điều tiếng không hay khiến vợ phải buồn lòng.

Bên cạnh đó, "Trư Bát Giới" còn rất lãng mạn. Ông thường dành tặng vợ những món quà bất ngờ, đặt trọn tâm tư. Nam nghệ sĩ kể, ông từng đặt làm một chiếc nhẫn kim cương ở Bỉ để mừng bà xã bước sang tuổi 70. Thế nhưng khi vừa xuống sân bay và nhìn thấy bạn đời, ông không kìm lòng được mà tặng sớm cho vợ, khiến bà vô cùng ngỡ ngàng, hạnh phúc.

Tiết lộ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc để ở bên nhau 49 năm, Mã Đức Hoa tâm sự: “Tôi nghĩ cách để vợ chồng hòa thuận là không được làm những chuyện sai trái với đối phương. Đôi khi hai người phải biết cách tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp dù là nhỏ”.

Nam nghệ sĩ cũng hạnh phúc bày tỏ: “Tình cảm giữa tôi và vợ ngày càng bền chặt hơn, chúng tôi không còn là mối quan hệ phù hợp với nhau như thuở ban đầu mà từ lâu đã trở thành tình yêu đích thực của nhau.

Đời tôi may mắn khi có được tổ ấm hạnh phúc dù thú thật tôi thấy mình chẳng có thành tựu gì nổi bật. Cảm ơn khán giả, đạo diễn đã cho tôi một vai diễn thực sự để đời. Đây cũng là điều tôi tự hào nhất khi nhìn lại sự nghiệp chỉ toàn đóng vai phụ của mình".

Mối tình từ miếng vá quần và cuộc hôn nhân 49 năm sắc son của Trư Bát Giới bên vợ hiền - Ảnh 5.

Mối tình từ miếng vá quần và cuộc hôn nhân 49 năm sắc son của Trư Bát Giới bên vợ hiền - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Mã Đức Hoa đang sống cùng vợ và con cháu trong một căn biệt thự.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 77, Mã Đức Hoa vẫn rất khỏe mạnh, sung sức. Ông tích cực tham gia các hoạt động trong làng giải trí, đặc biệt là các sự kiện, dự án liên quan đến Tây Du Ký.

Có thể nói, giữa các ngôi sao Tây Du Ký, "Trư Bát Giới" là một trong những người có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn nhất. Hiện tại, cả gia đình ông đang sống trong một căn biệt thự khang trang, bề thế tại Bắc Kinh. Nam nghệ sĩ dành phần lớn thời gian để hưởng thụ tuổi già bên người vợ khéo léo, hết lòng vì chồng con.

Ngoài ra, con trai nam ông cũng rất giỏi giang, thành đạt. Anh không theo đuổi nghệ thuật giống cha, mà chuyển hướng kinh doanh. Theo sohu, quý tử nhà Mã Đức Hoa hiện đang là chủ của công ty lớn trong lĩnh vực truyền thông - văn hóa có trị giá hàng trăm triệu NDT.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm