Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ

Kim Ngọc
07/07/2021 - 10:18
Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ

Cựu Tổng thống nhận được nụ hôn từ vợ Rosalynn khi bà giới thiệu ông trong buổi lễ mở cửa lại Thư viện Tổng thống Carter ở Atlanta ngày 1/10/2009. Ảnh: AP

Cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ kỷ niệm 75 năm ngày cưới vào ngày 7 tháng 7, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc hôn nhân "không tuổi" này.

Cựu tổng thống Jimmy Carter và phu nhân lần đầu tiên gặp nhau khi ông đang học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ và nhà ở Plains, bang Georgia. Vào một buổi tối, chàng trung úy trẻ từ Học viện Hải quân Hoa Kỳ về nhà, em gái Ruth Carter đã giới thiệu ông với bà Eleanor Rosalynn Smith – người sau đó là vợ đã bên ông gần 8 thập kỷ. Chỉ sau một buổi đi xem phim, cựu tổng thống đã xác định bà Rosalyn chính là nửa kia của cuộc đời mình.

Sau 75 năm viên mãn trong hôn nhân, Jimmy và Rosalynn Carter vẫn ở cùng nhau trong thị trấn nhỏ bé nơi họ sinh ra, lớn lên và có chuyến đi chơi đầu tiên. Trong suốt khoảng thời gian đó, với vai trò đầu tiên là sĩ quan Hải quân và vợ/chồng quân nhân, sau đó là tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân và cuối cùng là đại sứ nhân quyền - sức khỏe cộng đồng, cặp đôi đã cùng nhau tham gia nhiều sự kiện trên khắp thế giới.

Theo đó, hôm nay (07/07) cặp đôi sẽ kỷ niệm 75 năm ngày cưới. Vào đúng ngày này năm 1946, ông Carter kết hôn với Rosalynn, sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân vào tháng 6. Lúc đó, ông Carter 21 tuổi và bà Rosalynn 18 tuổi. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng nữa đối với cặp vợ chồng tổng thống kết hôn lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ở tuổi 96, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng là người sống lâu nhất trong số 45 người từng giữ chức vị tổng thống. Tuy nhiên, ngay cả khi đã đạt đến đỉnh cao đó, Carter luôn không ngừng nhắc về vợ của mình với vai trò không chỉ là người "đầu gối tay ấp" mà còn là người cố vấn thân cận và tín cẩn nhất trong sự nghiệp chính trị.

"Để có một cuộc hôn nhân viên mãn bí mật lớn nhất của tôi là kết hôn với đúng người", Carter nói.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc trong hôn nhân, cựu tổng thống nói: "Hòa hợp và giao tiếp giữa hai vợ chồng là điều cần thiết mỗi ngày". Ông đồng thời giải thích rằng mình và vợ đều theo đạo Cơ đốc, nên trong nhiều năm cả hai luôn cùng nhau đọc Kinh thánh mỗi tối, ngay cả khi phải xa nhau bởi những chuyến đi.

Trong khi đó, bà Rosalynn Carter lưu ý tầm quan trọng của việc tìm kiếm những lợi ích chung. Ngay cả ở hiện tại, bà vẫn nói: "Jimmy và tôi luôn tìm kiếm mọi thứ để làm cùng nhau. Tuy nhiên, bà vẫn lưu ý: "Mỗi người nên có một khoảng không gian riêng tư, điều đó thực sự quan trọng".

Tuy nhiên, cả hai cũng thừa nhận rằng để có một cuộc hôn nhân kéo dài 75 năm là việc không hề dễ dàng. 

Trước đó, năm 2015, ông Jimmy Carter từng đứng trước ngưỡng cửa sinh tử khi các bác sĩ phát hiện ra khối u ung thư đã di căn lên tận não. Đứng trước bệnh tật và cái chết, ông Jimmy Carter luôn nhận được sự chăm sóc và ủng hộ vô bờ bến của vợ. Chính điều đó đã góp phần giúp cựu Tống thống Hoa Kỳ vượt khó. Ông điều trị đợt phóng xạ đầu tiên ở tuổi 90 và 4 tháng sau đó đã được xác định khỏi bệnh ung thư.

Sau đây là một số hình ảnh trong suốt hành trình 75 năm bên nhau của của Jimmy và Rosalyn Carter

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Jimmy Carter và bà Rosalynn trước trận đấu bóng đá giữa Atlanta Falcons và Cincinnati Bengals ở Atlanta vào ngày 30/09/2018. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Jimmy Carter nắm tay vợ, cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter khi làm việc với các tình nguyện viên khác trong ngày đầu tiên của Dự án Jimmy & Rosalynn Carter Work ở Mishawaka, Ấn Độ vào ngày 27/08/2018. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 3.

Cựu Tổng thống Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn đến dự lễ cắt băng khánh thành dự án bảng điều khiển năng lượng mặt trời ở quê hương Plains vào ngày 08/02/2017. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 4.

Cựu Tổng thống nhận được nụ hôn từ vợ Rosalynn khi bà giới thiệu ông trong buổi lễ mở cửa lại Thư viện Tổng thống Carter ở Atlanta ngày 1/10/2009. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 5.

Cựu Tổng thống Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn xem một cuộc triển lãm tại Bảo tàng và Thư viện Jimmy Carter ở Atlanta ngày 28/09/2009. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 6.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter, trái, và bà Rosalynn xây một ngôi nhà cho Dự án Jimmy Carter Work Project 2001 tại Asan gần thành phố Chonan, phía nam Seoul, Hàn Quốc ngày 06/08/2001. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 7.

Tổng thống Jimmy Carter dừng lại để hôn Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter khi ông lên trực thăng ở Washington cho chuyến đi từ Nhà Trắng đến Trại David, Maryland vào ngày 10/05/1979. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 8.

Tổng thống Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn khiêu vũ tại Vũ hội Giáng sinh thường niên của Quốc hội tại Nhà Trắng ở Washington ngày 13/12/1978. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 9.

Jimmy Carter với Vợ Rosalynn Carter tại Đại hội Quốc gia ở Madison Square Garden, New York ngày 15/07/1976. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 10.

Jimmy Carter và vợ cùng con gái Amy (phía dưới bên trái) trong một đám đông chào đón họ đến New York. vào ngày 10/07/1976. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 11.

Thượng nghị sĩ bang Georgia, Jimmy Carter ôm vợ mình, Rosalynn tại trụ sở chiến dịch ở Atlanta vào ngày 15/09/1966. Ảnh: AP

Cuộc hôn nhân “không tuổi” của cựu tổng thống Jimmy Carter và vợ qua gần 8 thập kỷ - Ảnh 12.

Ông Jimmy Carter và bà Eleanor Rosalyn Smith kết hôn ở một nhà thờ ở Plains, bang Georgia, Hoa Kỳ ngày 07/07/1946. Ảnh: Jimmy Carter Library/ EPA

Nguồn: AP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm