Cuộc sống bây giờ của 2 nghệ sĩ từng lên Shark Tank: Giàu có, đều gặp biến cố ly hôn

Hà Lê
02/04/2021 - 19:00
Cuộc sống bây giờ của 2 nghệ sĩ từng lên Shark Tank: Giàu có, đều gặp biến cố ly hôn
Phi Thanh Vân từng mất 15, 20 tỷ đồng khi kinh doanh. Lộ Lộ đưa văn hóa lô tô vươn tầm thế giới và có ước mơ xây dựng một "ngôi nhà" cho cộng đồng người chuyển giới.

Phi Thanh Vân từ "nữ hoàng dao kéo" thị phi nhất nhì Vbiz đến sao nữ giàu có

Là một trong những nghệ sĩ của Vbiz chuyển hướng sang kinh doanh và đạt được những thành công nhất định, nữ diễn viên Phi Thanh Vân từng góp mặt trong show truyền hình đình đám "Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ" với vai trò khách mời. 

Nữ diễn viên từng nhận phải nhiều chỉ trích do quá điệu đà khi tham gia chương trình. 

Vào thời điểm tham gia chương trình, người đẹp sinh năm 1982 đã gây nên một làn sóng dư luận trái chiều với phần thuyết trình bị đánh giá là quá điệu đà, dài dòng và lạc đề. Kết quả là Phi Thanh Vân đã thất bại khi kêu gọi đầu tư từ các Shark. Nhiều khán giả cho rằng, cô nàng xuất hiện trong chương trình chỉ là để đánh bóng tên tuổi và quảng cáo cho công ty mới thành lập. 

Từ sau lần ly hôn ồn ào với chồng cũ Bảo Duy, Phi Thanh Vân đã tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh và xuất hiện trên nhiều chương trình giải trí. Nhờ ăn nên làm ra và tài kinh doanh của mình, "nữ hoàng dao kéo" khoe mình tự mua được xe hơi, đồ hiệu, thậm chí sắm nhà 10 tỷ cho con trai.

Người đẹp "da nâu" từng chi một số tiền không nhỏ để phẫu thuật thẩm mỹ.

Chia sẻ về con đường kinh doanh của mình, Phi Thanh Vân cho hay: "Từ nhỏ, tôi đã có 'máu' làm giàu. Hồi cấp 2, tôi đã 'tập tành' kinh doanh. 20 tuổi, cái tuổi mà nhiều người còn đang mài mông trên ghế nhà trường nhờ tiền cha mẹ thì tôi đã làm chủ quán cà phê và bắt đầu làm giàu.

21 tuổi, tôi đã mua chiếc xe hơi đầu tiên. Thời điểm đó, tôi là một trong những siêu mẫu đầu tiên ở Việt Nam sở hữu xe hơi. Mỗi năm, tôi lại đổi xe hơi một lần, đời mới nhất. Đi chơi với bạn bè, Phi Thanh Vân gần như luôn là người 'móc hầu bao' chi hết vì tôi và bạn trai cũng giàu. Nói chung, kinh doanh càng kiếm được tiền thì càng mê".  

Phi Thanh Vân cũng cho biết, không phải công việc làm ăn lúc nào cũng thành công. Năm 2018, 2019, cô từng rơi vào khủng hoảng. Để công ty trụ được sau khủng hoảng, cô phải bán đi hầu hết tài sản của mình. 7 chiếc ô tô, miếng đất biệt thự ở Bình Chánh ngang 8 mét, dài 20 mét và một căn hộ chung cư cao cấp. Trong năm 2020 vừa rồi, do ảnh hưởng của dịch bệnh, người đẹp cũng phải đóng hàng chục cửa hàng trên cả nước. 

Không gian sống đáng mơ ước của cô và con trai. 

Sau nhiều khó khăn, vất vả, tai tiếng trong sự nghiệp, người ta vẫn thấy một Phi Thanh Vân bản lĩnh, mạnh mẽ, kiên cường đứng lên. Tâm sự về những thất bại trong kinh doanh cô nói: "Có lúc Vân mất 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ nhưng rồi Vân sẽ kiếm lại được vì Vân tin là mình không thất bại".

Hậu ly hôn, cô dành thời gian nhiều cho con trai và tập trung phát triển sự nghiệp.

Gạt đi những thị phi, những chiêu trò để nổi tiếng, người đẹp “da nâu” ngày nào giờ sống kín tiếng hơn để tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc con trai của mình. Cô khiến nhiều người ghen tị khi có một sự nghiệp thành công, một cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Thời gian gần đây, cô còn được biết đến với vai trò Đại sứ Khởi Nghiệp Trẻ và Đại sứ thiện nguyện của Unesco Việt Nam.

Lộ Lộ - Biến cố đời tư, ước mơ xây một “ngôi nhà” cho cộng đồng người chuyển giới 

Lộ Lộ (tên thật là Lâm Quốc Khải) được biết đến với vai trò ca sĩ hát lô tô vô cùng tài năng và duyên dáng, từng gây ấn tượng khi tham gia các chương trình như "Người bí ẩn", "Thách thức danh hài"... trong hình ảnh nữ tính. Chính vì vậy, nhiều khán giả tỏ ra khá bất ngờ khi Lộ Lộ xuất hiện trong tập 13 "Shark Tank Vietnam - Thương vụ bạc tỷ" mùa 3.

Lộ Lộ từng đưa mô hình lô tô của mình lên chương trình Shark Tank và được đầu tư 1 tỷ đồng.

Từng có công việc ổn định, khi đó, Lộ Lộ đã quyết định bỏ ngang để thành lập Đoàn Lô tô Sài Gòn Tân thời, với mục đích chính là giúp đỡ các ca sĩ chuyển giới. Đến với "Shark Tank Vietnam", Lộ Lộ giới thiệu mình là người  đồng sáng lập một hình thức Lô tô onine và cùng chị Lê Thùy Linh kêu gọi 10 tỷ cho 20% cổ phần mô hình Lô tô online hoặc 1 tỷ cho 10% cổ phần mô hình Lô tô offline.

Đồng cảm với Lộ Lộ và những ca sĩ chuyển giới, bởi mô hình này sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người, chính vì thế, Shark Liên đã quyết định đầu tư 1 tỷ đồng cho công ty của Lộ Lộ.

Lộ Lộ cho biết: "Tôi có nhiều mục đích tham gia Thương vụ bạc tỷ. Thứ nhất, tôi muốn có tiền thành lập thêm một đoàn lô tô nữa nhằm tạo thêm việc làm cho các bà bóng hát lô tô. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn thông qua sóng truyền hình gửi đi thông điệp rằng: Ca sĩ lô tô có trình độ văn hoá, hình ảnh sạch đẹp, có óc kinh doanh và có cái tầm văn hóa".

 Một trong những lý do tham dự Shark Tank của anh là muốn công chúng thay đổi cách nhìn về người chuyển giới.

Nhắc đến cái tên Lộ Lộ, ít ai biết anh đã từng có gia đình như bao người đàn ông khác. Tuy nhiên, hôn nhân đổ vỡ nên hiện giờ anh đang nuôi con. 2 cha con sống tại một căn chung cư tại TP HCM.  Lộ Lộ từng trải lòng: "Anh chưa bao giờ giấu việc mình thuộc LGBT, mọi người quanh anh đều biết. Vì vậy, khi quyết định theo đuổi nghiệp hát lô tô, mọi người không ngạc nhiên hay bất ngờ gì".

Vốn xuất thân từ một miền quê nghèo của tỉnh Kiên Giang, gia đình anh cũng thuộc diện nghèo chính sách 135, nên Lộ Lộ luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Ít ai biết Lộ Lộ xuất thân từ một gia đình nghèo khổ.

Sau những khó khăn vất vả, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đã tạo được tên tuổi riêng không chỉ với khán giả tại TP.HCM mà còn thu hút sự chú ý của khán giả trên cả nước, những du khách nước ngoài. Bên cạnh 3 suất diễn vào những ngày cuối tuần thì đoàn còn được mời đi biểu diễn ở tỉnh, ở những sự kiện lớn. Cũng từ đó, các thành viên trong đoàn có được một nguồn thu nhập ổn định hơn, đời sống phần nào được cải thiện.

Tin vui lớn nhất dành cho lô tô, đó là đoàn Sài Gòn Tân Thời đã có nhiều chuyến lưu diễn ở nước ngoài như Úc, Đài Loan (Trung Quốc)... Chuyến đi đã giúp đoàn có những trải nghiệm, đồng thời khẳng định một điều tưởng như chỉ có trong mơ đối với các nghệ sĩ lô tô là mang văn hóa lô tô đến với môi trường quốc tế.

Đoàn lô tô của Lộ Lộ đã có nhiều chuyến lưu diễn ở nước ngoài.

Không chỉ có vậy, "bà bầu lô tô" còn có một ước mơ là có thể xây dựng một ngôi nhà cho cộng đồng những người chuyển giới. 

"Ước mơ lớn nhất bây giờ của anh là một ngôi nhà. Không phải nhà ở, nhà ở thì anh có rồi. Hầu như các bạn thuộc đoàn lô tô sẽ không có con cái, không có người chăm sóc về sau. Xã hội vẫn còn nhiều kỳ thị dành cho những người thuộc cộng đồng LGBT. Anh đang cố gắng thành lập một nơi gọi là 'Ngôi nhà buổi chiều' - nơi giống như nhà tình thương dành cho cộng đồng mình. Hôm nay, có một người vừa mất vì bị bệnh nhưng không có chỗ chôn. Nghĩ đến đấy, anh lại càng mong muốn lập nhà, đón mọi người về với ngôi nhà chung để chăm sóc họ ngay cả những ngày cuối đời", anh tâm sự trong một cuộc phỏng vấn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm