Cuộc sống của người dân ven Hồ Tây đã trở lại bình thường

05/10/2016 - 20:00
Sau khi các cơ quan chức năng nỗ lực vớt xác cá chết trên hồ Tây, đến nay môi trường quanh hồ đã được khắc phục. Cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường.
Từ ngày 30/9, người dân bắt đầu phát hiện cá chết trắng ở hồ Tây (Hà Nội). Ngày 2/10 và ngày 3/10, số cá chết nổi rất nhiều. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có tới 200 tấn cá chết tại hồ Tây. UBND TP Hà Nội đã huy động các đơn vị nổ lực vớt xác cá chết đưa về bãi rác Nam Sơn để tiêu hủy và xử lý môi trường bị ô nhiễm.  
20161005_170406.jpg
Du khách nước ngoài đi bộ quanh hồ Tây
Đến chiều tối ngày 5/10, số cá chết trên hồ Tây cơ bản đã được vớt hết. Ngoài ra, cùng với sự nỗ lực của cơ quan chức năng, môi trường quanh hồ đã cơ bản trở lại bình thường, không còn mùi hôi thối do cá chết bốc lên như những ngày trước đó. Người dân đã đi bộ quanh hồ, tập thể dục, du khách trong và ngoài nước cũng tìm đến hồ Tây để vãn cảnh, các nhà hàng hoạt động trở lại.

Dưới đây là một số hình ảnh PNVN ghi chiều tối ngày 5/10:
20161005_1707210.jpg
Người dân đã đi tập thể dục bình thường ven hồ
20161005_170223.jpg
Cụ bà ra hồ Tây hóng gió
20161005_170851.jpg
Sinh viên đọc sách ven hồ
20161005_171737.jpg
Nhiều người tập trung chơi cờ như những buổi chiều thường ngày
20161005_171501.jpg
Hoạt động kinh doanh đã trở lại ven hồ
20161005_171425.jpg
Đường Nguyễn Đình Thi tiếp tục được tẩy rửa
20161005_171705.jpg
Máy tạo khí oxy được duy trì hoạt động trên hồ Tây

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm