Cuộc thi sáng tác truyền thông "Không đổ lỗi”

BTC
12/02/2020 - 16:02
Cuộc thi sáng tác truyền thông "Không đổ lỗi”

Ảnh minh họa

Cuộc thi sáng tác truyền thông "Không đổ lỗi” nhằm tìm kiếm các sản phẩm truyền thông mang thông điệp về việc cần: Chấm dứt việc đổ lỗi cho nạn nhân bạo lực giới (BLG) dưới bất kỳ hình thức nào, bạo lực giới xảy ra không phải do lỗi của nạn nhân.

Cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp với Báo PNVN thực hiện, được tài trợ bởi Cơ quan Viện trợ Australia và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam.

1. Mục đích cuộc thi:

- Tìm kiếm các sản phẩm truyền thông độc đáo, sáng tạo và hấp dẫn nhằm truyền tải thông điệp cuộc thi.

- Góp phần phá bỏ quan điểm và cách ứng xử của cộng đồng và các nhà thực thi pháp luật trong việc đổ lỗi cho nạn nhân khi tiếp nhận và xử lý các vụ việc tại địa phương.

2. Chủ đề và đối tượng tham gia:

2.1 Một vài chủ đề gợi ý (nhưng không giới hạn):

- Khẳng định BLG xảy ra không phải lỗi của nạn nhân mà bản chất là sự mất cân bằng quyền lực giữa nam và nữ.

- Nhấn mạnh nguyên nhân cốt lõi của BLG với phụ nữ là sự bất bình đẳng giới, các định kiến giới và các thực hành giới tiêu cực về vai trò của nam và nữ trong gia đình, cộng đồng và nơi làm việc.

- Chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong tiếp cận người bị bạo lực giới có nhạy cảm giới, không đổ lỗi và quy chụp cho người bị bạo lực.

- Cách viết về các vụ việc BLG, đặc biệt là người bị bạo lực giới trên truyền thông có nhạy cảm giới: các câu chuyện, trường hợp điển hình…

- Công nhận quyền được tiếp cận công lý công bằng của nạn nhân và trách nhiệm giải trình của người gây ra bạo lực cùng các bên liên quan để loại bỏ BLG.

2.2 Đối tượng dự thi:

- Các nhà báo, phóng viên, người làm truyền thông đang sinh sống và làm việc trong lãnh thổ Việt Nam.

- Bất kỳ ai có sáng kiến, kinh nghiệm liên quan tới chủ đề cuộc thi cũng có thể gửi bài viết, ví dụ: sinh viên, thanh niên, những người viết facebook và blog đang sinh sống và làm việc trong lãnh thổ Việt Nam.

- Tác phẩm dự thi có thể gửi bởi cá nhân hoặc nhóm tác giả.

- Thành viên ban tổ chức và thành viên ban giám khảo không được tham gia cuộc thi.

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi: Thời gian nhận tác phẩm: Ban giám khảo: 

3.1 Thể loại:

Các sản phẩm dự thi sẽ được phân theo 2 thể loại chính:

3.1.1 Các sản phẩm được đăng tải trên mạng xã hội: ứng viên có thể sáng tác và đăng sản phẩm dự thi trên các mạng xã hội như facebook, blog, tiktok…

- Bài đăng phải được chạy hashtag: #khongdoloi.

- Gửi link sản phẩm và hình ảnh chụp màn hình thể hiện sản phẩm và số lượng tương tác tới Ban tổ chức theo địa chỉ email bên dưới, bài đăng và hình ảnh gửi về không được qua chỉnh sửa.

- Ban giám khảo sẽ căn cứ vào lượng like, share, hưởng ứng chủ đề cuộc thi và chất lượng chuyên môn của sản phẩm để đánh giá.

- Không giới hạn từ đối với sản phẩm là bài viết.

3.1.2 Các sản phẩm không đăng tải trên mạng xã hội: ứng viên có thể gửi các sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả phóng sự, ký sự, video, clips...

- Gửi sản phẩm dưới dạng file mềm về BTC qua email bên dưới.

-  Số lượng tối thiểu 500 từ đối với sản phẩm là bài viết.

3.1.3 Yêu cầu chung:

- Sản phẩm dự thi là các sản phẩm mới, chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào và chưa từng được đăng tải, công bố trên bất kỳ các phương tiện truyền thông đại chúng nào trước đó.

- Sản phẩm dự thi cần:

+ Thể hiện rõ chủ đề và thông điệp cuộc thi

+ Sáng tạo, nhân văn và đảm bảo nhạy cảm giới

- Nếu là tác phẩm về nhân vật có thật cần đảm bảo tính biảo mật thông tin của người trong cuộc.

-Toàn bộ sản phẩm đạt giải sẽ được đăng trên các kênh truyền thông của Báo Phụ nữ Việt Nam, kênh truyền thông của CSAGA và các đối tác của Cuộc thi.

- Dưới mỗi bài dự thi gửi về, ngoài bút danh, cần ghi rõ họ tên thật, địa chỉ, điện thoại, email để Ban tổ chức có thể liên lạc.

3.2 Hướng dẫn nộp tác phẩm:

Ban tổ chức chỉ nhận tác phẩm dự thi bằng hình thức online, qua địa chỉ email: cuocthivietbai@csaga.org.vn - Tiêu đề: Cuocthivietbai_Tên tác giả_Số điện thoại

Tác phẩm dự thi không đúng với quy định ở trên được xem là không hợp lệ.

Tất cả các tác phẩm dự thi không trả lại cho tác giả.

4. Thời gian nhận tác phẩm:

- Ban tổ chức chỉ nhận các tác phẩm (bao gồm cả hình ảnh chụp màn hình đối với tác phẩm đăng tải trên mạng xã hội) trong thời gian từ 11/2/2020 đến 20h ngày 11/3/2020.

- Không giới hạn số lượng bài dự thi với mỗi tác giả/nhóm tác giả.

- Kết quả sẽ được công bố trong Lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2020 tại Hà Nội. Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời đến các tác giả đoạt giải.

5. Ban giám khảo:

Các thành viên Ban giám khảo là các chuyên gia về giới, nhà báo có uy tín, và các chuyên gia về truyền thông.

6. Cơ cấu giải thưởng:

- 1 giải nhất: 10.000.000 VNĐ kèm theo giấy chứng nhận

- 2 giải nhì mỗi giải: 5.000.000 VNĐ kèm theo giấy chứng nhận

- 2 giải ba mỗi giải: 2.000.000 VNĐ kèm theo giấy chứng nhận

- 3 giải khuyến khích mỗi giải: 1.000.000 VNĐ kèm theo giấy chứng nhận

- 1 giải có nhiều lượt view, like, share và người hưởng ứng chủ đề cuộc thi nhất: 3.000.000 VNĐ kèm theo giấy chứng nhận

7. Một số quy định chung:

7.1 Quy trình chấm giải 

 Quy trình nhận tác phẩm và chấm giải:

- Nhận tác phẩm dự thi: Từ 11/2/2020 đến 20h ngày 11/3/2020

- Chấm giải: Từ 12/3/2020 đến 16/3/2020

- Công bố giải: 17/3/2020

- Tổ chức Lễ Công bố Tác phẩm Đạt giải và trao giải thưởng: 26/3/2020

- Ban giám khảo hoạt động độc lập, khách quan và theo đúng thể lệ này.

7.2 Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đạt giải

- Bản quyền của các sản phẩm được giải thuộc về Ban tổ chức. Chúng tôi sẽ sử dụng các sản phẩm này trong công tác truyền thông, tại các sự kiện, hoạt động phù hợp nhằm thúc đẩy Bình đẳng giới và phòng chống BLG.

- Các tác phẩm đạt giải sẽ được đăng trên các kênh truyền thông của CSAGA, Báo Phụ nữ Việt Nam và đối tác.

- Các tác phẩm đạt giải sẽ không sử dụng cho mục đích cá nhân và mang tính chất kinh doanh.

- Ban tổ chức sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào cho việc sử dụng tác phẩm ngoài quy định về giải thưởng như được đề cập ở trên.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng.

8. Điều khoản khác:

- Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những khiếu nại liên quan đến bản quyền, tính hợp lệ của tác phẩm.

- Khi gửi tác phẩm, đồng nghĩa người gửi đã hiểu rõ nội dung thể lệ, quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi.

- BTC không giải quyết các khiếu nại về kết quả và giải thưởng sau khi công bố giải thưởng. Trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố giải, nếu không liên hệ được với người/nhóm đoạt giải, ban tổ chức sẽ hủy giải thưởng và trao cho tác phẩm khác.

- Ban tổ chức mong muốn nhận được sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của các nhà báo, người làm truyền thông trên toàn quốc.

Cuộc thi “Sáng tác truyền thông Không đổ lỗi” - Ảnh 1.

Quét QR Code để theo dõi toàn bộ Thể lệ cuộc thi

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm