Cưới vợ hơn 3 tuổi, chàng cầu thủ Croatia được mở đường cho sự nghiệp lẫy lừng

An Thanh
28/11/2022 - 13:15
Luka Modric là cầu thủ đạt được nhiều thành công trong bóng đá. Nhắc đến anh, người ta không thể bỏ qua người đại diện và cũng chính là người bạn đời Vanja Bosnic.

Trong trận đấu vào đêm 27/11 vừa qua tại World Cup 2022, Croatia đã có màn lội ngược dòng thành công trước đối thủ Canada.

Nhắc đến Đội tuyển Croatia, có lẽ một cái tên khiến người ta phải nhớ đến chính là đội trưởng Luka Modric. Cầu thủ này sinh năm 1985, hiện đang thi đấu cho CLB Real Madrid.

Chàng cầu thủ mê mẩn "bà chị" hơn 3 tuổi

Nói đến Modric, có lẽ một điều khiến người ta phải tấm tắc, xuýt xoa đó chính là việc anh từng vượt mặt cả Ronaldo lẫn Messi đã đoạt giải thưởng FIFA The Best (Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Liên đoàn bóng đá Thế giới) vào năm 2018. Suốt kỷ nguyên thống trị của 2 cầu thủ này, anh chính là người duy nhất chặn đứng được mạch chiến thắng giải thưởng cá nhân danh giá đó.

Cưới vợ hơn 3 tuổi, chàng cầu thủ được mở đường cho sự nghiệp lẫy lừng ít ai chạm tới - Ảnh 1.

Cầu thủ Croatia Luka Modric.

Câu chuyện về tình yêu, hôn nhân của Modric cũng được ca tụng là kiểu mẫu trong làng bóng đá thế giới. Anh đã có một cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm, 4 đứa con và vô cùng hạnh phúc.

Vanja Bosnic - người vợ hơn Modric 3 tuổi cũng là nhân vật xuất hiện trong lời cảm ơn của anh khi xuất hiện trong lễ nhận giải FIFA The Best năm 2018.

Nếu xét về vẻ bề ngoài, Vanja không phải là một WAGs nổi bật về mặt nhan sắc. Cô khá bình thường, hơi già dặn, vóc dáng cũng không hề bốc lửa, "nóng bỏng tay" như nhiều bóng hồng khác. Tuy nhiên, sự dịu dàng cộng với tài năng tháo vát của Vanja khiến nhiều người tấm tắc khen ngợi rằng cuộc đời Luka phải may mắn lắm mới gặp được người vợ ấy.

Cưới vợ hơn 3 tuổi, chàng cầu thủ được mở đường cho sự nghiệp lẫy lừng ít ai chạm tới - Ảnh 2.

Họ gặp nhau khi Modric mới chỉ 19 tuổi.

Modric và vợ gặp nhau vào năm 2004 khi ngôi sao sinh năm 1985 đang thi đấu cho Dinamo Zagreb. Công ty Mamic Sport Agency là đơn vị đại diện của Modric và Vanja chính là nhân viên mà phía công ty cử đến làm việc với anh.

Ngay lần đầu gặp mặt, chàng cầu thủ đã bị "hớp hồn" bởi Vanja dù cô không quá mức xinh đẹp, vóc dáng còn cao hơn cả anh và hơn anh đến tận 3 tuổi. Thời điểm gặp nhau, Luka mới 19 còn Vanja đã 22.

Đã thích là phải "nhích", Modric chủ động cầm cưa. Ngày qua ngày, tình cảm giữa cả hai lớn dần lên và họ trở thành một cặp. Mặc dù việc tập luyện rất bận rộn song Modric vẫn ngày ngày gọi điện thoại vài tiếng để chuyện trò với Vanja cho đến khi thành công có được nàng.

Sau khi ở bên nhau, Luka Modric giao toàn bộ những công việc bên lề sự nghiệp cho bạn gái. Bản thân anh chỉ chuyên tâm vào bóng đá và những vấn đề trên sân cỏ. Và nhờ tài năng của Vanja, một chương mới huy hoàng trong sự nghiệp của anh chàng người Croatia đã mở ra.

Cưới vợ hơn 3 tuổi, chàng cầu thủ được mở đường cho sự nghiệp lẫy lừng ít ai chạm tới - Ảnh 3.

Người phụ nữ giúp chồng lên đến đỉnh cao

Cũng làm việc trong ngành môi giới cầu thủ, Vanja nhận ra CLB Diamo không phải là nơi hoàn hảo để bạn trai phát triển tài năng. Cô nhắm đến những sân chơi lớn hơn và đề nghị anh ra nước ngoài thi đấu. Premier League luôn là một đấu trường khắc nghiệt nhưng những ai thành danh tại đó thì có thể đến bất cứ CLB nào trên thế giới.

Ban đầu, Modric không muốn đi. Vanja hết lời phân tích và cuối cùng, cũng chính cô là người thương thảo, sắp xếp để anh cập bến Tottenham với cái giá 15,8 triệu bảng. Đó là một số tiền không tưởng vào thời điểm ấy dành cho chàng cầu thủ trẻ tuổi. Tuy nhiên, nó có thể đạt được nhờ sự nhúng tay và lo toan của Vanja.

Đó là năm 2008, Vanja cũng nghỉ việc ở công ty Mamic và đến Anh cùng bạn trai mình. Cô trở thành người đại diện duy nhất của anh.

Đến năm 2010, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại thủ đô Zagreb - nơi cả hai đã gặp nhau lần đầu. Bé trai đầu lòng Ivano chào đời chỉ sau 3 tuần.

Cưới vợ hơn 3 tuổi, chàng cầu thủ được mở đường cho sự nghiệp lẫy lừng ít ai chạm tới - Ảnh 4.

Vanja luôn đồng hành trong từng bước phát triển của chồng.

Là vợ chồng hợp pháp. Vanja càng trực tiếp hơn trong việc sắp xếp những vấn đề ngoài bóng đá của chồng. Có thể nói rằng, Modric chỉ cần thể hiện trên sân bóng, tất cả cuộc sống và hoạt động bên lề của anh đã có người vợ hết mực tài giỏi lo.

Nếu như đưa Modric đến Tottenham đã là bước tiến lớn thì việc Vanja có thể lo toan thành công thương vụ đưa anh đến với Real Madrid thực sự là cú nổ.

Ai mà chẳng biết đây là CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, điểm đến đầy mơ ước của hàng loạt cái tên nổi bật. Với Vanja, cô nhận ra rằng Tottenham cũng không đủ lớn đối với người chồng tài năng.

Khi biết đề nghị của vợ, Modric lại tiếp tục ngần ngừ và đầy lo lắng bởi anh đã mất khá nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống ở Anh. Tuy nhiên, một lần nữa Vanja lại thể hiện sự tài năng của mình và hoạt động như một "con thoi". Cô vừa thuyết phục Tottenham đồng ý nhả người vừa cố gắng để chồng chấp nhận đến bến đỗ mới và cuối cùng thành công.

Cưới vợ hơn 3 tuổi, chàng cầu thủ được mở đường cho sự nghiệp lẫy lừng ít ai chạm tới - Ảnh 5.

Báo chí Anh thời đó còn cho rằng, những hành động như công khai nổi loạn, không muốn đi du đấu hay tự tách mình ra khỏi tập thể của Modric đều là "kịch bản" của cô để ban lãnh đạo đội bóng đồng ý đàm phán.

Năm 2012, Real Madric có được Modric. Ngày ra mắt ở Bernabeu, anh không xuống sân một mình mà dắt tay vợ cùng con trai xuất hiện trên sân bóng. Với Modric, vinh quang nào cũng phải gắn liền với Vanja.

Và tại Real Madrid, Vanja đồng hành cùng chồng chứng kiến anh đoạt hết vinh quang này tới vinh quang khác. Đỉnh cao nhất cho danh hiệu cá nhân của anh đó chính là chủ nhận của giải FIFA The Best mà bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn một lần chạm tới trong đời.

Không quá khi nói rằng, Vanja chính là người phụ nữ đứng đằng sau, mở đường cho những vinh quang của Luka Modric. Nếu không có Vanja, có lẽ sẽ chẳng có một Modric hay được như bây giờ.

Gia đình hạnh phúc của Modric.

12 năm hôn nhân, cặp đôi đã xây dựng một tổ ấm vững chắc và hạnh phúc. Thời gian rảnh, Modric đều dành cho gia đình cùng 3 đứa con. Trên trang cá nhân, anh rất hay đăng ảnh về vợ và gia đình đồng thời chẳng ngại nói những lời tình cảm ấm áp.

Sau khi giành chức vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp cùng Real Madrid, Modric đã đăng một tấm ảnh gia đình bên chiếc cúp bạc kèm lời tựa: "Thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời thế này. Họ là động lực để tôi chiến đấu và tiến lên phía trước mỗi ngày".


Nguồn: The Sun, Sportkeeda
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm