Cướp xe máy ở Trà Vinh, nghi can bị bắt tại cửa khẩu Móng Cái

Minh Châu
18/07/2022 - 16:50
Cướp xe máy ở Trà Vinh, nghi can bị bắt tại cửa khẩu Móng Cái

Hoàng Văn Thê bị bắt khi đang lẩn trốn tại Móng Cái. Ảnh: CACC

Sau khi đâm tài xế để cướp xe máy, Hoàng Văn Thê đã trốn từ Trà Vinh ra Quảng Ninh. Mới đây, nghi phạm này đã bị công an bắt giữ.

Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị này vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được đối tượng tấn công người đàn ông chạy xe ôm, cướp tài sản xảy ra tại thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng bị bắt là Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ngụ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Theo hồ sơ của lực lượng công an, đây là đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp vặt, không có nghề nghiệp ổn định. Hiện, đối tượng đang được lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh di lý về địa phương để tiếp tục thực hiện các biện pháp điều tra và xử lý theo pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, khoảng 20h tối 12/7, Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) tiếp nhận thông tin người đàn ông tên Trần Vĩnh Xuân (SN 1961, thường trú ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) nằm bất tỉnh cách Công ty Điện gió Trung Nam khoảng 200m.

Qua xác minh nhanh, cơ quan chức năng được biết, ông Xuân đang chờ khách ở khu vực gần Bến xe thị xã Duyên Hải thì có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cao 1m65, nói giọng Bắc, mang khẩu trang, mặc áo công nhân màu xanh lá cây dài tay, quần sọc ngắn màu đen, có đeo một khuyên tai bên trái đến yêu cầu chở đến Công ty Điện gió Trung Nam (địa chỉ tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải).

Khi đến đoạn đường rẽ vào Công ty Điện gió thì bất ngờ ông Xuân bị đối tượng dùng hung khí đánh vào đầu, tay, chân gây thương tích rồi cướp xe mô tô hiệu Honda Future F1 màu đỏ đen do bị hại đang điều khiển có BKS: 84M1-106.60 và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an thị xã Duyên Hải phối hợp khẩn trương thực hiện các biện pháp điều tra trong đêm.

Cơ quan công an phát hiện sau khi gây án đối tượng đã mang xe mô tô cướp được đi cầm cố với số tiền 5 triệu đồng rồi tiếp tục lẩn trốn. Cơ quan chức năng đã thu giữ được xe mô tô của bị hại tại một tiệm cầm đồ và con dao nghi là hung khí gây án ở khu vực gần hiện trường vụ án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm