Cứu sống trẻ sơ sinh xoắn 1,5 vòng ruột

09/03/2016 - 00:00
BV Nhi đồng Đồng Nai vừa cứu sống bệnh nhi N.C.P (1 tháng tuổi, quê huyện huyện Thống Nhất, Đồng Nai), bị dị tật ruột xoay bất toàn hình chữ U ngược.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nôn liên tục trong nhiều ngày. Thậm chí, bệnh nhi còn nôn ra cả mật vàng, không đi cầu được, sốt cao, thở nhanh và suy sụp tổng trạng.
 
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, ngay lập tức, kíp mổ tiến hành phẫu thuật tháo xoắn khôi phục dòng máu nuôi, khai thông chỗ tắc nghẽn. Đồng thời, chuyển vị đại tràng sang bên trái ổ bụng và ruột non sang bên phải đề phòng xoắn ruột tái phát.
xoan-ruot.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật cứu bệnh nhi bị dị tật xoắn ruột
Trước đó, bệnh nhi được người nhà đưa vào nhập viện trong tình trạng nôn liên tục trong nhiều ngày và tăng dần. Thậm chí, nôn cả mật vàng, không đi cầu được, sốt cao, thở nhanh và suy sụp tổng thể. Sau khi chụp X-quang, siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị dị tật ruột xoay bất toàn, khiến toàn bộ ruột non của bệnh nhi bị xoắn 1,5 vòng làm cho tắc ruột, gây nghẹt mạch máu nuôi ruột. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Theo các bác sĩ, xoắn ruột do dị tật ruột xoay bất toàn là bệnh rất nguy hiểm và hiếm gặp, với tỷ lệ khoảng 1/6.000 trẻ sinh ra. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm