Cứu thành công bé 4 tuổi bị ô tô kéo lê gây đa chấn thương nặng

20/12/2018 - 09:50
Va cham giao thông khiến bệnh nhi văng khỏi xe máy và bị ô tô kéo lê hàng chục mét gây đa chấn thương nặng. Bé đã được các bác sĩ bệnh viện Việt - Đức cứu sống. Sau gần 1 tháng điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt.

Ngày 20/12, bác sĩ Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (BV Việt Đức) cho biết, BV vừa cứu sống bệnh nhi N.V.M. (4 tuổi, quê ở Bắc Giang) bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Gia đình cho biết, trước đó trên đường đón bé M. đi học về bằng xe máy đã va chạm với xe ô tô. Cú va chạm khiến bé M. bị hất văng khỏi xe máy và bị ô tô kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại. Ngay sau đó, người dân đã sơ cứu và đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng nên bệnh nhi được chuyển lên BV Việt Đức.

img-0312.JPG
Bệnh nhi đang được chăm sóc và điều trị tại BV Việt Đức

 Theo bác sĩ Hoa, bệnh nhân nhập viện ngày 25/11/2018 trong tình trạng sốc đa chấn thương, vỡ xương chậu, dập nát tầng sinh môn, dập nát âm đạo, niệu đạo, lóc da vùng mông (trái) và lưng, lóc da cẳng bàn chân 2 bên, gãy hở ngón 1-4 bàn chân 2 bên.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và chỉ định phẫu thuật. Đến nay, bệnh nhân đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật phức tạp. Trong đó, bệnh nhi đã đã được phẫu thuật 3 lần xử lý da lóc, cắt lọc da hoại tử, cắt cụt ngón 1-5 chân bên phải, cắt cụt nửa bàn chân trước bên trái. Đồng thời làm hậu môn nhân tạo, khâu lại cơ thắt hậu môn, khâu âm đạo và niệu đạo cho bệnh nhi.

Hiện tại, bệnh nhi đã được vá da, đóng lại hậu môn nhân tạo, xét che phủ phần mềm bàn chân hai bên và vùng mông và lưng, ăn uống được. Đến sáng ngày 20/12, sức khỏe bệnh nhân vẫn tiến triển tốt và được bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm