Cứu thành công sản phụ U40 mắc rau tiền đạo trung tâm, băng huyết nguy kịch

Linh Trần
21/08/2022 - 18:12
Cứu thành công sản phụ U40 mắc rau tiền đạo trung tâm, băng huyết nguy kịch

Các bác sĩ đã mổ cấp cứu thành công, lấy ra em bé khỏe mạnh

Sản phụ 39 tuổi, thai lần 3, thai 34 tuần bị rau tiền đạo trung tâm, băng huyết nguy kịch đã được các bác sĩ cấp cứu thành công.

Ngày 21/8, BV Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ của BV vừa mổ cấp cứu thành công sản phụ P.T.H.M. (39 tuổi, trú tại Hà Nội) bị rau tiền đạo trung tâm, băng huyết nguy kịch.

Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ nhập viện lúc 1h30 ngày 20/8 trong tình trạng đau bụng, chảy máu âm đạo ồ ạt. Sản phụ cho biết, mang thai lần 3 ở tuần thứ 34, tiền sử mổ đẻ cũ 2 lần. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm và được chỉ định mổ lấy thai ngay để tránh biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và bé.

Ê kip do bác sĩ Nguyễn Phạm Tiến Đạt, Phó trưởng khoa Phụ Ngoại A5 của BV, phụ trách đã tiến hành mổ cấp cứu cho sản phụ. Kết quả, một bé trai nặng 2.100g đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình. Sau phẫu thuật, tình trạng của mẹ và bé đều ổn định, hiện được chăm sóc tại Khoa A4 của BV.

Theo bác sĩ Nguyễn Phạm Tiến Đạt, rau tiền đạo trung tâm là một bệnh lý nguy hiểm, nếu không được phát hiện sớm, theo dõi sát và xử lý kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng của sản phụ và thai nhi do tình trạng chảy máu ồ ạt.

Bác sĩ Đạt khuyến cáo, để tránh các tai biến sản khoa nguy hiểm do rau tiền đạo trung tâm, các sản phụ cần thường xuyên khám thai theo định kỳ tại các cơ sở y tế tin cậy (đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ) để phát hiện và có hướng xử trí thích hợp, đặc biệt là rau tiền đạo trung tâm - rau cài răng lược.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm