Cựu Tổng thống Philippines Arroyo được tự do

20/07/2016 - 08:49
Ngày 19/7, Tòa án Tối cao Philippines đã bác bỏ vụ kiện tham ô liên quan đến cựu tổng thống Gloria Macapagal Arroyo và ra lệnh phóng thích bà sau 5 năm bị quản thúc tại bệnh viện.
Trắng án
gloria-macapagal-arroyo-5.jpg
Tòa án Philippines tuyên bố bà Arroyo vô tội
Bà Arroyo (69 tuổi) là tổng thống thứ 14 của Philippines từ năm 2001 đến năm 2010. Bà bị cầm giữ tại một bệnh viện quân đội vì những cáo buộc tham nhũng và mưu tính lợi ích riêng. Bất chấp tình trạng giam cầm và bị đau cột sống, bà Arroyo vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính trường nước này. Bà đã được tái bầu vào quốc hội hồi tháng 5/2016 dẫu bà không tham dự bất cứ phiên họp nào.

Năm 2010, bà Arroyo kết thúc giai đoạn 9 năm cầm quyền đầy sóng gió tại Philippines. 1 năm sau, bà bị bắt giữ vì tội gian lận bầu cử, sau đó bị buộc tội tham ô liên quan đến số tiền 366 triệu peso (tương đương 7,82 triệu USD) từ quỹ xổ số từ thiện quốc gia.khởi tố vì tội tham ô. Dưới thời tổng thống Benigno Aquino III, bà Arroyo bị cáo buộc tham nhũng và dùng quyền lực sai mục đích. Tuy nhiên, bà lại "được lòng" tân tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Duterte cho biết cáo buộc tham ô đối với bà Arroyo không đủ chứng cứ và đề nghị tha bổng bà. Nhưng bà Arroyo từ chối đề nghị tha bổng với lý do "chỉ người có tội mới cần tha bổng" và quyết theo vụ kiện chống cáo buộc.

Tòa án Tối cao Philippines ngày 19/7 bác bỏ cáo buộc tham nhũng đối với cựu tổng thống Arroyo và yêu cầu thả bà ngay lập tức. Với 11 phiếu thuận và 4 phiếu chống, các thẩm phán kết luận bà Arroyo vô tội trong cáo buộc bà đã chiếm dụng khoản tiền 336 triệu peso trong quỹ xổ số với lý do thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, bà Arroyo vẫn sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra về những cáo buộc đã lấy "lại quả” trong dự án internet băng thông rộng trị giá 329 triệu với tập đoàn ZTE của Trung Quốc năm 2007. Bà đã phủ nhận mọi cáo buộc và đã nộp tiền tại ngoại.
 
Một thời oanh liệt
gloria-macapagal-arroyo-1.jpg
Từng vinh quang ở vị trí tổng thống
Bà Arroyo là nữ chính khách thứ hai trở thành nguyên thủ quốc gia (sau Tổng thống Corazon Aquino) và là phụ nữ đầu tiên làm phó Tổng thống của đảo quốc này. Năm 2005, bà Arroyo cũng được tạp chí Mỹ Forbes bình chọn là nhân vật thứ tư trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Là con gái của Tổng thống thứ 9 Diosdado Macapagal nên cuộc đời và sự nghiệp của Arroyo phát triển khá thuận lợi. Cha đắc cử Tổng thống khi con gái mới 14 tuổi. Tốt nghiệp trung học thủ khoa năm 1964, Arroyo được cha cho sang Mỹ du học. Bà từng theo học 2 năm tại Trường Ngoại giao thuộc Đại học Georgetown ở Washington D.C. và trở thành bạn cùng lớp với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại đây. Bà tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Assumption năm 1968, rồi về nước lấy bằng Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Ateneo de Manila và học vị Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Philippines. Cho dù thân phụ từng là Tổng thống song ban đầu bà có vẻ dửng dưng với chính trường. Bà giảng dạy tại các trường đại học suốt từ 1977-1987, trong đó đương kim Tổng thống Aquino III cũng từng là sinh viên của bà ở Đại học Ateneo de Manila. Năm 1987, bà sang làm Phụ tá Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp và được đề bạt Thứ trưởng 2 năm sau đó.
gloria-macapagal-arroyo-4.jpg
Từng tiếp đón tổng thống Mỹ Barack Obama
Sự nghiệp chính trị chỉ mới thực sự bắt đầu khi bà Arroyo đắc cử vào Thượng viện năm 1992 (27 năm sau khi cha bà rời nhiệm sở) và tái đắc cử năm 1995, đứng đầu cuộc bầu cử Thượng viện với 16 triệu phiếu bầu. Với tư cách một nhà lập pháp, bà đệ trình hơn 400 dự luật và bảo trợ 55 đạo luật quan trọng về kinh tế suốt trong thời gian bà phục vụ tại Thượng viện. Với uy tín trên, bà đắc cử Phó Tổng thống Philippines năm 1998. Đến đầu năm 2001, bà thực hiện cuộc chính biến hạ bệ Tổng thống Joseph  Estrada với các cáo buộc ông này tham nhũng và chính thức bước lên vị trí lãnh đạo Philippines. Bà Arroyo lại tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004 để bắt đầu nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm đến năm 2010.

Trong suốt giai đoạn cầm quyền, bà Arroyo cũng đối mặt với không ít cáo buộc, nhưng đều “tai qua nạn khỏi” và còn vượt qua một số âm mưu đảo chính quân sự như “Binh biến Oakwood” với sự tham gia của hơn 300 binh sĩ ngày 27/7/2003. Bà cũng phải đối phó với tình huống khi tháng 8/2003, chồng bà - ông Jose Miguel - bị Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson cáo buộc đã chuyển những khoản đóng góp và ngân quỹ vận động tranh cử vào một tài khoản ngân hàng dưới một tên giả - Jose Pidal. Lacson còn trưng ra những bức ảnh cho thấy đệ nhất phu quân đang “tình tứ” với cô phụ tá Victoria Toh. Ngoài ra, 1 trong những cáo buộc gây chấn động nhất là bà Arroyo đã lạm quyền và gian lận trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2007.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm