Đã bắt được 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ thu mua phế liệu

Nguyễn Cảnh Dũng
03/08/2022 - 16:01
Đã bắt được 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ thu mua phế liệu

Hình ảnh 2 nghi phạm được camera của 1 hộ dân ghi lại. Ảnh VTC

Chưa đầy 1 ngày sau khi người phụ nữ thu mua phế liệu bị sát hại ở Bắc Ninh, cơ quan chức năng đã bắt được 2 nghi phạm đang lẩn trốn tại Lai Châu.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt được 2 nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tối 2/8 tại phường Tân Hồng, TP Từ Sơn. Nạn nhân là bà P.T.B. (SN 1957, trú tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), là người thu mua phế liệu và có cửa hàng tại khu phố Dương Lôi.

Trước đó, vào tối 2/8, ông Nguyễn Văn Chấn (SN 1965) và vợ là bà B. cùng HKTT tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, là người thu mua phế liệu và đến cửa hàng tại khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, TP phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Chấn ra khỏi cửa hàng để chở sắt cho khách, còn bà B. ở cửa hàng một mình. Đến khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, khi ông Chấn quay lại cửa hàng thì thấy có vệt máu kéo dài từ khu vực sân vào bên trong phòng.

Đã bắt được 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ thu mua phế liệu - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Ông Chấn đi vào theo vệt máu thì phát hiện bà B. đã bị tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên bụng có 2 vết đâm. Ngay lập tức, ông Chấn lấy điện thoại gọi thông báo cho con gái biết. Kiểm tra xung quanh thấy đồ đạc tại cửa hàng bị xáo trộn và nhiều tài sản bị mất.

Đáng chú ý, tại sân cửa hàng phát hiện 1 bao xi măng đang để trên cân đồng hồ (nghi đang cân để thu mua phế liệu nhưng bên trong đựng cát và 2 viên gạch). Theo ông Chấn, trưa 2/8, bà B. đã kể về việc có 2 nam thanh niên hẹn bán phế liệu cho bà vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Từ Sơn đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng Viện kiểm sát nhân dân TP Từ Sơn lập đoàn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình rà soát đã dựng được hình ảnh 2 nam thanh niên nghi vấn, sơ bộ xác định đối tượng đã bắt xe khách lên tỉnh Lai Châu. Sau một thời gian ngắn tích cực truy tìm, cơ quan chức năng đã bắt được 2 nghi phạm tại Lai Châu và đang áp giải 2 nghi phạm này về nơi gây án để điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm