Đa dạng các cách làm để đẩy lùi tệ nạn xã hội

14/04/2017 - 17:06
Ngày 14/4, đoàn đại biểu Hội LHPN huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đã có buổi thăm và làm việc tại trụ sở cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên.
Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vân Hồ, đã chia sẻ những bước phát triển, thành công của Hội LHPN huyện Vân Hồ trong quá trình hoạt động. Theo bà Thủy, đây là một huyện miền núi còn đối mặt với nhiều khó khăn khi có hơn 3.000 hội viên mù chữ, là điểm nóng ma túy, đặc biệt ở 3 xã Chiềng Xuân, Lóng Luông, Tân Xuân.
Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vân Hồ, đã chia sẻ những bước phát triển, thành công của Hội LHPN huyện Vân Hồ trong quá trình hoạt động. Theo bà Thủy, đây là một huyện miền núi còn đối mặt với nhiều khó khăn khi có hơn 3.000 hội viên mù chữ, là điểm nóng ma túy, đặc biệt ở 3 xã Chiềng Xuân, Lóng Luông, Tân Xuân.
Hội LHPN huyện Vân Hồ đã tổ chức các lớp học xóa mù giúp hơn 1.000 chị em biết đọc, biết viết. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ban ngành trong huyện để tuyên truyền, vận động hội viên và người dân chống tội phạm, bảo vệ vùng biên giới. Huyện hội cũng tích cực thực hiện các phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện an toàn giao thông…
Hội LHPN huyện Vân Hồ đã tổ chức các lớp học xóa mù giúp hơn 1.000 chị em biết đọc, biết viết. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ban ngành trong huyện để tuyên truyền, vận động hội viên và người dân chống tội phạm, bảo vệ vùng biên giới. Huyện hội cũng tích cực thực hiện các phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện an toàn giao thông…
Cùng quan điểm đó, bà Mùa Thị Vua, Chủ tịch Hội LHPN xã Lóng Luông cho biết không chỉ có đàn ông, nhiều phụ nữ xã cũng bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội. Quyết tâm bám trụ, chị em hội viên phụ nữ đã gần gũi, tiếp cận với người dân, đặc biệt là phụ nữ địa phương để trao đổi bằng tiếng dân tộc Mông về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phân tích những nguy hại của nạn mua bán, sử dụng ma túy.
Cùng quan điểm đó, bà Mùa Thị Vua, Chủ tịch Hội LHPN xã Lóng Luông cho biết không chỉ có đàn ông, nhiều phụ nữ xã cũng bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội. Quyết tâm bám trụ, chị em hội viên phụ nữ đã gần gũi, tiếp cận với người dân, đặc biệt là phụ nữ địa phương để trao đổi bằng tiếng dân tộc Mông về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phân tích những nguy hại của nạn mua bán, sử dụng ma túy.
Sau khi lắng nghe ý kiến chia sẻ và tâm tư nguyện vọng của các đại biểu Hội LHPN huyện Vân Hồ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đánh giá cao những nỗ lực của chị em hội viên phụ nữ huyện đã tích cực, tận tụy trong mọi hoạt động, bám trụ ở vùng đất khó khăn để tuyên truyền, vận động phụ nữ chung tay đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng bình yên và bảo vệ vững chắc an ninh vùng biên.
Sau khi lắng nghe ý kiến chia sẻ và tâm tư nguyện vọng của các đại biểu Hội LHPN huyện Vân Hồ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đánh giá cao những nỗ lực của chị em hội viên phụ nữ huyện đã tích cực, tận tụy trong mọi hoạt động, bám trụ ở vùng đất khó khăn để tuyên truyền, vận động phụ nữ chung tay đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng bình yên và bảo vệ vững chắc an ninh vùng biên.
Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh đến việc các xã cần tìm mô hình phát triển phù hợp để giúp chị em xóa đói giảm nghèo, có nghề nghiệp ổn định, phát triển kinh tế và có tiếng nói độc lập, bình đẳng trong gia đình, cộng đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh đến việc các xã cần tìm mô hình phát triển phù hợp để giúp chị em xóa đói giảm nghèo, có nghề nghiệp ổn định, phát triển kinh tế và có tiếng nói độc lập, bình đẳng trong gia đình, cộng đồng.
Tại buổi làm việc, cán bộ TƯ Hội LHPNVN và hội viên phụ nữ huyện Vân Hồ còn giao lưu văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong tập hợp hội viên dân tộc thiểu số.
Tại buổi làm việc, cán bộ TƯ Hội LHPNVN và hội viên phụ nữ huyện Vân Hồ còn giao lưu văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong tập hợp hội viên dân tộc thiểu số.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm