Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/12/2025 - 22:06 (GMT+7)

Hội LHPN Quảng Ninh: Đa dạng hóa nhiệm vụ theo từng đặc thù địa phương

Trần Lê (thực hiện)
Hội LHPN Quảng Ninh: Đa dạng hóa nhiệm vụ theo từng đặc thù địa phương

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh có nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ cùng Báo PNVN những mục tiêu, nhiệm vụ các cấp Hội trong tỉnh đặt ra trong nhiệm 2025-2030.

+ Bà có thể nêu ra một số điểm nổi bật trong thực hiện phong trào, hoạt động của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh hiện nay?

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa: Trong bối cảnh Quảng Ninh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp Hội có điều kiện thuận lợi để duy trì sự ổn định trong tổ chức và phương thức hoạt động. Hệ thống Hội tại 54 xã, phường, đặc khu được kiện toàn kịp thời, giúp chúng tôi nắm chắc tình hình phụ nữ từ cơ sở và triển khai phong trào một cách thông suốt. Đây là nền tảng quan trọng để các cấp Hội không bị xáo trộn địa bàn hay nhân sự, từ đó duy trì sức mạnh kết nối giữa Hội và hội viên.

Hội LHPN Quảng Ninh: Đa dạng hóa nhiệm vụ theo từng đặc thù địa phương- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

Bên cạnh những thuận lợi đó, không thể phủ nhận rằng bước đầu tiếp cận mô hình hai cấp cũng tạo ra một số thách thức. Việc điều chỉnh quy mô, quy trình hoạt động đòi hỏi sự thích ứng nhanh của cán bộ Hội. Đặc biệt, ở cơ sở, nhiều chi hội trưởng hiện vẫn ở độ tuổi cao, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế, trong khi Hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên diện rộng. Đây là yêu cầu vừa cấp thiết, vừa là động lực để chúng tôi đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

+ Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm nào cho nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là những chỉ tiêu khó, mang tính đột phá?

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa: Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi tập trung thực hiện tốt 10 chỉ tiêu, trong đó có những chỉ tiêu mang tính đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới như:

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu mỗi năm hỗ trợ ít nhất 1.500 phụ nữ về kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp và nâng cao năng lực quản trị. Chúng tôi phấn đấu thành lập mới tối thiểu 5 hợp tác xã/tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, ưu tiên các mô hình gắn với kinh tế số và kinh tế xanh, đồng thời hỗ trợ khoảng 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nữ phát triển bền vững.

Bên cạnh đó là các chỉ tiêu trọng điểm như phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển mới ít nhất 10.000 hội viên. Mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình tập hợp thu hút hội viên trên không gian mạng; thực hiện mô hình "Chi hội số"; 100% cán bộ Hội chuyên trách và 80% hội viên đạt năng lực số công dân; 100% cơ sở Hội có và vận hành hiệu quả ít nhất 1 kênh truyền thông số; 100% cuộc họp của Hội LHPN cấp tỉnh, cấp xã "không giấy tờ", 100% xã phường hỗ trợ ít nhất 15 hộ đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch, 3 an", duy trì mô hình tuyến đường xanh - sạch - đẹp và nhiều hoạt động chăm lo an sinh khác; Hội LHPN tỉnh đề xuất được ít nhất 1 chính sách hoặc chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới. 

Các chỉ tiêu này được xây dựng với tinh thần tiên phong, đổi mới, hướng tới sự phát triển toàn diện của phụ nữ trong giai đoạn chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của tỉnh.

Hội LHPN Quảng Ninh: Đa dạng hóa nhiệm vụ theo từng đặc thù địa phương- Ảnh 2.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh có nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

+ Quảng Ninh là địa phương có đặc thù vừa công nghiệp - dịch vụ phát triển mạnh, vừa có vùng nông thôn, hải đảo và miền núi. Vậy Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh xác định những nhiệm vụ đặc thù nào để đảm bảo phát triển đồng đều, bao trùm cho phụ nữ ở mọi khu vực?

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa: Quảng Ninh có đặc điểm địa bàn rất đa dạng, do đó, nhiệm vụ của Hội được thiết kế theo từng vùng để bảo đảm mọi phụ nữ đều được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ một cách bình đẳng và phù hợp.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đặc biệt trong việc cụ thể hóa các đề án, dự án, chương trình trọng điểm như Đề án 938, Đề án 939, Đề án 01 hay Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Các nhiệm vụ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, bình đẳng giới, giám sát – phản biện xã hội, an sinh xã hội đều được cập nhật đầy đủ theo định hướng của Trung ương nhưng được điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh và đa dạng của Quảng Ninh. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu vừa đúng tinh thần chỉ đạo, vừa sát thực tiễn để mỗi chính sách khi ban hành thực sự đi vào đời sống.

Ở khu vực miền núi, biên giới và hải đảo, chúng tôi ưu tiên các chương trình hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà an toàn, nhà vệ sinh hợp chuẩn và cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Những mô hình như "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Mẹ đỡ đầu" đã trở thành điểm tựa an sinh quan trọng, huy động hàng chục tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ và trẻ em khó khăn.

Ở đô thị và khu vực công nghiệp, trọng tâm chuyển sang hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế số, thương mại điện tử, phát triển kỹ năng nghề và đảm bảo an toàn trong môi trường lao động.

Việc đa dạng hóa nhiệm vụ theo từng đặc thù địa phương giúp Hội đồng hành sát sao hơn với đời sống hội viên phụ nữ, bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền.

+ Bà có thể chia sẻ về các khâu đột phá mà Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh lựa chọn trong nhiệm kỳ tới và ý nghĩa của những khâu này đối với đời sống phụ nữ cơ sở?

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa: Chúng tôi xác định hai khâu đột phá lớn.

Thứ nhất là đột phá trong chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức hoạt động Hội. Hội sẽ triển khai chi hội số, nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho cán bộ, hội viên phụ nữ, tiến tới họp hành không giấy tờ và vận hành hệ thống truyền thông số ở tất cả các cấp. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động mà còn tạo ra không gian kết nối nhanh chóng, sâu rộng giữa tổ chức Hội và hội viên phụ nữ phụ nữ.

Thứ hai là đột phá trong thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xanh và kinh tế số. Chúng tôi coi đây là con đường bền vững để nâng cao thu nhập, tạo việc làm mới, truyền cảm hứng tự lực - tự cường cho phụ nữ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

2 khâu đột phá này sẽ trực tiếp cải thiện đời sống phụ nữ từ cơ sở, tạo động lực để họ tham gia vào quá trình phát triển chung của tỉnh.

Hội LHPN Quảng Ninh: Đa dạng hóa nhiệm vụ theo từng đặc thù địa phương- Ảnh 3.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhiều hoạt động hướng về cơ sở, tạo động lực để hội viên, phụ nữ tham gia vào quá trình phát triển chung của tỉnh.

+ Tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng các cấp Hội tập trung vào 3 trụ cột "An sinh - Gia đình - Bình đẳng giới". Xin bà cho biết, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh dự kiến triển khai ba nhiệm vụ này ra sao trong nhiệm kỳ mới?

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa: Đối với trụ cột An sinh, Hội tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, huy động nguồn lực cho phụ nữ yếu thế và trẻ em mồ côi, đồng thời phối hợp với ngân hàng chính sách giúp hàng trăm nghìn lượt hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Ở trụ cột Gia đình, các chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, chăm sóc giáo dục trẻ em được triển khai thường xuyên thông qua hệ thống truyền thông cộng đồng, câu lạc bộ cha mẹ và các mô hình 5 không, 3 sạch, 3 an.

Trên trụ cột Bình đẳng giới, Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới; ngăn ngừa và xử lý bạo lực gia đình, đồng thời phát triển mạng lưới thủ lĩnh cộng đồng và tổ truyền thông để bảo vệ phụ nữ, trẻ em tại cơ sở; hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, tự tin khẳng định bản thân và tích cực tham gia đóng góp cho gia đình, xã hội.

3 trụ cột này tạo thành hệ thống chính sách đồng bộ, đảm bảo mọi phụ nữ đều được chăm lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tôi tin rằng với sự đồng lòng của cán bộ Hội và sự chung tay của toàn thể hội viên, phụ nữ Quảng Ninh sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, một địa phương văn minh, hiện đại, giàu đẹp và hạnh phúc.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận