Đã hỗ trợ 700 tỷ đồng chống xâm nhập mặn ĐBSCL

16/03/2016 - 16:17
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, đến thời điểm này Chính phủ đã hỗ trợ 700 tỷ đồng cho các địa phương bị xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Với những người thiếu lương thực đã được hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng.

 Số tiền trên được các địa phương sử dụng xây dựng đập tạm để ngăn mặn, xây dựng trạm bơm nước ngọt, xây dựng cấp bách hệ thống dẫn nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời hỗ trợ 2 triệu/ha lúa cho nhân dân mua giống trồng vụ lúa sau đối với vùng lúa bị thiệt hại.

Người dân ở vùng xâm nhập mặn bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, các giải pháp hiện nay chỉ mang tính chất tình thế, còn để đảm bảo lâu dài và bền vững trước xu thế biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, cần thực thi các biện pháp dài hạn và đồng bộ, không chỉ là việc điều chỉnh lại cơ cấu mùa vụ, chọn loại cây – con phù hợp, chuyển đổi sang các ngành nghề phi nông nghiệp mà còn xây dựng các công trình trữ nước ngọt cho kế hoạch lâu dài, bền vững…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm