Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/12/2025 - 13:14 (GMT+7)

Đà Nẵng: Đổi thay từ nội lực, chung sức xây dựng nông thôn mới ở Hoà Phong

PV
Đà Nẵng: Đổi thay từ nội lực, chung sức xây dựng nông thôn mới ở Hoà Phong

UBND xã Hoà Phong tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, ngày 29/4/2025

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới tại Hoà Phong (Đà Nẵng), yếu tố quyết định chình là sự đoàn kết, quyêt tâm của tập thể, sự chung tay của nhân dân; trong đó phụ nữ và Hội LHPN xã trở thành hạt nhân, góp phần tạo nên những chuyển biến bền vững, đổi thay của bộ mặt nông thôn ở cơ sở.

Thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xã Hòa Phong (sau sáp nhập là xã Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng) là một điểm sáng nổi bật với nhiều dấu ấn. Hoà Phong được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và đến năm 2024 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối năm 2024, Hoà Phong có 2 thôn được công nhận đạt nông thôn mới thôn thông minh.

Những năm trước đây, Hòa Phong cũng đối mặt không ít khó khăn. Theo đó, việc xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương. Theo đại diện UBND xã Hoà Phong, cho biết hành trình xây dựng nông thôn mới của Hòa Phong ghi dấu rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Từ việc rà soát từng tiêu chí, xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế, đến việc huy động nguồn lực xã hội hóa, mọi bước đi đều được tính toán thận trọng.

Trong đó xác định rõ, xây dựng nông thôn mới không chỉ là làm đường, xây trường, trạm, mà cốt lõi là thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Chính vì vậy, nhiều mô hình phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động đã được khuyến khích, tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.

Trong quá trình đó, sự chung tay của nhân dân là yếu tố quyết định thành công. Người dân Hòa Phong đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để mở rộng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Không ít hộ gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế vườn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Từ chỗ còn e dè, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, người dân dần chuyển sang tư duy chủ động, xem xây dựng nông thôn mới là việc của chính mình, vì lợi ích lâu dài của gia đình và cộng đồng. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 là 63,8 triệu đồng, cao hơn 10% trở lên so với mức quy định xã nông thôn mới nâng cao (260 triệu đồng/người/năm).

Đà Nẵng: Đổi thay từ nội lực, chung sức xây dựng nông thôn mới ở Hoà Phong- Ảnh 1.

Phụ nữ trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Trong bức tranh chung nông thôn mới nhiều đổi thay, phụ nữ và Hội LHPN xã giữ vai trò quan trọng, góp phần tạo nên những chuyển biến bền vững từ cơ sở. Hội LHPN đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới như xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa. Nhiều chi hội phụ nữ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc duy trì cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, góp phần thay đổi diện mạo làng quê theo hướng văn minh

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động môi trường, phụ nữ Hòa Phong còn chủ động tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Thông qua các chương trình hỗ trợ vốn vay, tập huấn kỹ năng sản xuất, kinh doanh nhỏ, Hội Phụ nữ đã giúp nhiều hội viên mạnh dạn khởi sự kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế hộ, kinh tế vườn, dịch vụ nhỏ tại địa phương. Từ đó, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định, đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Sau nhiều năm kiên trì thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại những kết quả rõ nét cho Hòa Phong. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn được nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Đời sống kinh tế được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững. 

Xã vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, vật kiến trúc, cây cối để thi công 14,8 km đường giao thông nông thôn thôn. Đặc biệt giai đoạn 2021-2025, xã được đầu tư xây mới 1 trường học và 1 điểm trường, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 3 trường học và 4 điểm trường học trên địa bàn và xây mới Nhà văn hóa các thôn…

BOX Trong những năm qua, hoạt động nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế, phát triển kinh tế nông thôn của xã được đầu tư, hỗ trợ. Duy trì 7 mô hình kinh tế hiệu quả, hình thành 01 vùng sản xuất lúa nguyên liệu, vùng sản xuất rau được chứng nhận mã số vùng trồng. Sản xuất nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch tại vùng rau Túy Loan từng bước được phát triển. Duy trì sản xuất ổn định tại các vùng chuyên canh hoa, rau, nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học, đặc biệt phát triển mới mô hình nuôi các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao như cá diếc thương phẩm, cá thát lát cườm (các thôn Nam Thành, Khương Mỹ).

Đà Nẵng: Đổi thay từ nội lực, chung sức xây dựng nông thôn mới ở Hoà Phong- Ảnh 2.

Xây dựng hạ tầng giao thông khang trang, thuận lợi

Mặt trận, hội đoàn thể vào cuộc vận động nhân dân xây dựng 26 vườn kinh tế nhằm cải tạo vườn tạp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả, phát triển kinh tế hộ gia đình. Về xây dựng sản phẩm OCOP, Hòa Phong có 1 sản phẩm OCOP 4 sao và 5 sản phẩm OCOP 3 sao; có 02 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu là ớt Bồ Bản và bánh tráng Túy Loan. Nhiều sản phẩm đã được liên kết tiêu thụ, hằng năm các sản phẩm này đều tham gia vào các chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ, phiên chợ nông sản nhiều địa phương khác.

Đặc biệt, việc huy động các nguồn lực ngân sách và xã hội hóa giúp các gia đình hộ nghèo cải thiện nhà ở, sinh kế làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong giai đoạn qua, Hoà Phong hỗ trợ thoát nghèo 197 hộ, đạt chỉ tiêu giao. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn của Hoà Phong là 4,5%, tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động chuẩn thành phố là 0,2%; tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động chuẩn Trung ương là 0,19%.

Qua các con số biết nói trên, quan trọng hơn, xây dựng nông thôn mới đã tạo ra sự thay đổi về chất trong đời sống tinh thần của người dân Hòa Phong. Nếp sống văn minh, ý thức giữ gìn môi trường, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau ngày càng được củng cố. Người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, chủ động tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn, Hòa Phong hôm nay đang từng bước trở thành miền quê đáng sống, nơi người dân an cư, lạc nghiệp và hướng tới phát triển bền vững.

Đà Nẵng: Đổi thay từ nội lực, chung sức xây dựng nông thôn mới ở Hoà Phong- Ảnh 3.

Huy động nguồn lực chung sức xây dựng nông thôn mới

Với những kết quả đạt được, Hòa Phong là một trong các tập thể tiêu biểu, được bình xét trong Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của thành phố Đà Nẵng, đã được các cấp khen thưởng 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; 1 Giấy khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời là tập thể được đề nghị khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua "Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 -2025.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận