Đà Nẵng: Khởi tố vụ án bạo hành trẻ em cơ sở Mẹ Mười

23/05/2018 - 22:15
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can.

Chiều nay (23/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án bạo hành trẻ em xảy ra ở nhóm trẻ tư thục Mẹ Mười ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Theo đó, quyết định khởi tố vụ án “hành hạ người khác” theo điều 140, Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can đối với bà Đinh Thị Hồng, 46 tuổi, chủ nhóm trẻ Mẹ Mười ở địa chỉ K251/32 đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián. Trước đó, sáng ngày 21/5, dư luận tại thành phố Đà Nẵng bất bình khi mạng xã hội lan truyền clip bảo mẫu bạo hành trẻ em. 

mmm.jpg
Sau khi clip bạo hành lan truyền trên mạng xã hội, nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười đã bị đóng cửa 
 

Chiều ngày 23/5, UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, tổ chức cuộc họp với đại diện hơn 170 nhóm trẻ độc lập, 23 trường mầm non tư thục và 10 trường mầm non công lập trên địa bàn quận, quán triệt các giải pháp không để xảy ra các trường hợp bạo hành trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cho biết: "Công an quận đang tiếp tục thiết lập các hồ sơ, điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Khởi tố vụ án rồi chứ chưa khởi tố bị can. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo làm việc, xử lý làm thế nào để quận Thanh Khê không để xảy ra tình trạng tương tự như Mẹ Mười. Trong đó có nêu giải pháp cần phải thực hiện. Một trong những giải pháp đó là tập huấn về kỹ năng của các giáo viên, rồi lắp đặt camera tại các cơ sở để theo dõi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm