Đà Nẵng: Phụ nữ Hòa Phong học và làm theo Bác với nhiều việc thiết thực

PV
17/05/2021 - 17:19
Đà Nẵng: Phụ nữ Hòa Phong học và làm theo Bác với nhiều việc thiết thực

Hội LHPN xã Hòa Phong tặng ảnh Bác cho các hội viên

Thời gian qua, Hội LHPN xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội, đặc biệt là trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ xã Hòa Phong lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bà Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Phong, nhiệm kỳ qua Hội đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, duy trì thực hiện các mô hình như: Mô hình "3 biết - 3 hỗ trợ", Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Qua đó góp phần đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo của xã.

Theo bà Nguyễn Thị Thương, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, văn hóa văn nghệ, dâng bánh mừng sinh nhật Bác, chị em cùng kể cho nhau nghe những mẩu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tổ chức trao 1.220 ảnh Bác Hồ cho gia đình hội viên phụ nữ. Từ đó, mỗi cán bộ Hội tự xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, sâu sát với hội viên phụ nữ.

Với phương châm "Nói đi đôi với làm" cùng với sự năng động, sáng tạo, linh hoạt trong việc học tập và làm theo Bác, cán bộ Hội đã có những cách làm hay, xây dựng những mô hình thiết thực, đưa phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng đi sâu vào đời sống, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia hưởng ứng. Trong đó, nổi bật nhất là mô hình "Tiết kiệm làm theo Bác" được 100% chi hội triển khai, thực hiện tích cực, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Từ nguồn tiết kiệm "Phân loại rác thải" đã tiết kiệm được 18 triệu đồng, quỹ "Ươm mầm trạng nguyên" trao hỗ trợ gần 4.000 suất quà cho các em học sinh; tiết kiệm 125 triệu đồng từ mô hình"Hũ gạo tình thương", "Con heo tiết kiệm" hỗ trợ 50 con heo giống, 2.600 con gà, 5 xe đạp, 139 suất quà, hỗ trợ cho 105 phụ nữ nghèo (107 triệu đồng) …; xây dựng và sửa chữa 9 "Mái ấm tình thương" với số tiền trên 390 triệu đồng cho 9 gia đình hội viên phụ nữ nghèo và nhiều hoạt động hỗ trợ khác giúp hội viên phụ nữ có động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, thực hiện lời Bác dạy "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", Hội đã tổ chức 65 đám giỗ tri ân liệt sỹ, làm đẹp 105 bàn thờ liệt sỹ với số tiền 235 triệu đồng; tặng quà cho và tặng sổ tiết kiệm cho mẹ VNAH và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 hằng năm.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", Hội đã thành lập các đội, tổ tình nguyện hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại xã. Các đội tình nguyện đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động bà con cùng thực hiện phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức trao 2.000 suất ăn, nước uống, quà cho các điểm chốt chặn; hỗ trợ cắt rau, bán rau cho các hộ bị cách ly tại thôn Thạch Bồ hơn 5.000 bó rau, củ quả. Tổ chức may và phát 5.000 khẩu trang, 180 bình sát khuẩn, hỗ trợ hơn 600 suất quà cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, thường xuyên ốm đau, trẻ khuyết tật... với tổng số tiền 370 triệu đồng.

Ngoài ra, để việc học và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa thành việc làm thường xuyên, hiệu quả, Hội đã phát động trong cán bộ, hội viên phụ nữ và mạnh thường quân tôn tạo bia tưởng niệm Ông Ích Đường để tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ về "Uống nước nhớ nguồn". Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ xã Hòa Phong.

Nguồn: Ban Tuyên giáo, Hội LHPN TP Đà Nẵng
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm