Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/11/2025 - 17:27 (GMT+7)

Đà Nẵng triển khai nhiều phương án hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13

Phước Nguyên
Đà Nẵng triển khai nhiều phương án hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa phương tiện của người dân đến vị trí an toàn

Trước những diễn biến bão số 13, chính quyền TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều phương án để hỗ trợ người dân. Trong đó, lực lượng Công an và Bộ Đội cũng được tăng cường để hỗ trợ người dân.

Chuẩn bị ứng phó trước khi bão đổ bộ

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 13, UBND TP Đà Nẵng đã có những chỉ đạo đến các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống bão, lũ. Trong đó mới đây nhất, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký công văn yêu cầu tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 16h00, ngày 6/11.

Đà Nẵng triển khai nhiều phương án hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa phương tiện của người dân đến vị trí an toàn.

Việc này cũng được yêu cầu tại các điểm như: Hồ chứa thủy điện Sông Bung 4; hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4; các hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, A Vương …

Ghi nhận tại một số địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, lực lượng Bộ đội và Công an được điều động để tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão. Nhiều nơi được 2 lực lượng này tham gia hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Các phương tiện tàu thuyền cũng được hỗ trợ để đưa đến các vị trí an toàn…

Trưa 6/11, tại xã Avương, địa phương đã vận chuyển, cấp phát xong 10 tấn gạo, 1.000 thùng mỳ tôm và nhu yếu phẩm khẩn cấp cho các thôn (riêng thôn A'ur đại diện thôn nhận. Nguồn hàng được tập kết tại trường Avương cũ, chờ bão 13 qua sẽ vận chuyển bộ vào thôn). Lượng nhu yếu phẩm này bước đầu giải quyết tạm xong khó khăn lương thực sau hơn 10 ngày cô lập.

Thông tin cho báo chí, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết đã yêu cầu toàn lực lượng không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động phương án ứng phó với tình huống mưa lớn, bão chồng lũ, tập trung bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 13, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng duy trì gần 800 bộ đội thường trực và hơn 2.500 dân quân tự vệ, dự bị động viên tại các vị trí trọng điểm, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có lệnh.

Đà Nẵng triển khai nhiều phương án hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13 - Ảnh 2.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa trước khi bão 13 đổ bộ.

“Nếu bão số 13 gây ra mưa lớn và ngập lụt thì đơn vị đã có phương án chủ động ứng phó, kịp thời triển khai các biện pháp chống lụt, chống lũ trên địa bàn của thành phố. Nếu bão vào địa bàn thành phố thì công tác ứng phó, kích hoạt các lực lượng để ứng phó với bão, siêu bão cũng đã có nhiều kịch bản được chuẩn bị, sẵn sàng kích hoạt và triển khai toàn diện trên toàn thành phố”, Đại tá Trần Hữu Ích thông tin.

Đáp ứng đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu người dân

Để đáp ứng nhu cầu nhu yếu phẩm cấp thiết cho người dân trong những ngày bão lũ diễn ra, các đơn vị, cơ sở đã lên phương án chuẩn bị và nhập nhiều hàng hóa về tích trữ. Đồng thời các cơ sở cũng cho biết lượng hàng hiện tại đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đà Nẵng triển khai nhiều phương án hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13 - Ảnh 3.

Nhu yếu phẩm cấp thiết được vận chuyển kịp thời để cấp phát cho người dân vùng núi xã Avương.

Bà Võ Thị Thu Thủy - Giám đốc Siêu thị GO! Đà Nẵng - cho biết, với những dự báo về diễn biến bắt thường của mùa mưa bão năm nay, đơn vị luôn cập nhật các thông tin về thời tiết để kịp thời có phương án chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, đáp ứng nhu cầu mua lương thực, nhu yếu phẩm tích trữ cho người dân.

Theo đó, từ tháng 10 đến hiện nay, miền Trung liên tục chịu ảnh hưởng mưa bão, ngập lụt. Do đó, siêu thị luôn đảm bảo cung ứng hàng hóa, không chỉ vậy còn cung cấp số lượng lớn nhu yếu phẩm cho các đơn vị mua hàng để đi từ thiện, cứu trợ.

Bên cạnh đó, siêu thị cũng chủ động lên kế hoạch đặt hàng và sản xuất, trong đó đặt hàng tăng 30 - 40% các mặt hàng thực phẩm khô. Đồng thời, đơn vị cũng tập trung đặt thêm hàng hóa như nước đóng chai, mì tôm, đồ hộp, gia vị, gạo.

Lượng hàng thực phẩm tươi sống cũng tăng 40 - 50% ở tất cả các nhóm hàng: thịt, hải sản, rau củ quả, tập trung nhiều ở hàng rau xanh, củ quả và sản xuất bánh mì baguette.

Nguồn hàng được lấy từ địa phương hàng ngày, và hàng rau củ quả từ Đà Lạt, tất cả các nhà cung cấp đều đã được kiểm duyệt hồ sơ pháp lý về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), hợp quy để đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, do ảnh hưởng của bão số 13, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Hồi 13 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận