Đà Nẵng: Ứng viên đại biểu Quốc hội, HĐND tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến

PV
10/05/2021 - 13:02
Đà Nẵng: Ứng viên đại biểu Quốc hội, HĐND tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến

Thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực bỏ phiếu và trong quá trình bỏ phiếu. Ảnh SKDS

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, từ ngày 17/5 đến 20/5/2021, ứng cử viên ĐBQH khóa XV sẽ tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến kết nối với 69 điểm tiếp xúc cử tri ở các quận, huyện và các xã phường thuộc các đơn vị bầu cử.

Cổng thông tin Ủy ban MTTQ Việt Nam cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nan thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. 

Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng viên bằng hình thức này là giải pháp cấp bách trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Thời gian tiến hành tiếp xúc cử tri trực tuyến kéo dài từ 17/5 đến 20/5/2021.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các ứng viên ĐBQH thực hiện vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính từ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng kết nối với 69 điểm tiếp xúc cử tri ở các quận, huyện và các xã phường thuộc các đơn vị bầu cử.

Đà Nẵng: Ứng viên ĐBQH tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với 69 điểm  - Ảnh 1.

Đà Nẵng chuẩn bị các phương án để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình bỏ phiếu. Ảnh SKDS

Với các ứng viên đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến từ 3 điểm cầu chính là Hội trường Trung tâm hành chính thành phố, Hội trường HĐND thành phố, Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kết nối với 56 điểm tiếp xúc ở UBND các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử.

Cũng theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, thành phần tham dự tiếp xúc cử tri trực tuyến phải đảm bảo số lượng, vị trí ngồi giãn cách an toàn trong hội trường đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố thống nhất.

Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực bỏ phiếu và trong quá trình bỏ phiếu. Đã có 4 kịch bản được đề ra và thực hiện dựa trên các tình huống.

Cụ thể, tình huống 1 thực hiện bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định tại các điểm bầu cử thuộc các phường, xã.

Tình huống 2, tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà do dịch COVID-19.

Tình huống 3, tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế (bệnh nhân nghi ngờ, xác định mắc bệnh COVID-19).

Tình huống 4, tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm