Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/11/2025 - 06:22 (GMT+7)

Đặc biệt quan tâm nhóm người dễ bị tổn thương trong công tác cứu trợ thiên tai

Nhật An
Đặc biệt quan tâm nhóm người dễ bị tổn thương trong công tác cứu trợ thiên tai

Những chuyến xe chở hàng ngàn phần quà của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk huy động từ các mạnh thường quân, cơ quan, đơn vị hướng về nhân dân vùng lũ

“Đảm bảo người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, hộ nghèo, người khuyết tật được hỗ trợ trong 24 giờ đầu, ngay khi tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng” là một trong những ưu tiên của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk.

3 ngày huy động hơn 10.000 phần quà cấp phát cho đồng bào bị thiên tai

Cập nhật về tình hình phòng chống, ứng cứu với thiên tai tại địa phương, bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trong các ngày từ 20 đến 23/11, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã vận động được hơn 10.000 phần quà để gửi cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Hội đã triển khai 3 chuyến xe đi cứu trợ hội viên phụ nữ và người dân các xã ở phía Đông, gồm: Hoà Thịnh, Hoà Mỹ, Phú Hoà 1, Tây Hoà, Đông Hoà, Hoà Xuân, Đức Bình. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, hội viên phụ nữ hỗ trợ các xã phía Tây theo cụm và các đơn vị lân cận.

Theo bà Võ Thị Ngọc, thời điểm này, việc cần triển khai ngay đó là thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em sau lũ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có văn bản chị đạo Hội LHPN các xã, phường, các đơn vị trực thuộc, tổ chức thành viên tiếp tục tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đặc biệt quan tâm nhóm người dễ bị tổn thương trong công tác cứu trợ thiên tai- Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk tổ chức bếp ăn tại các điểm sơ tán, điểm tập trung đông dân để hỗ trợ bà con

Thực hiện sự chỉ đạo, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho hội viên, phụ nữ bị thiệt hại; khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại 40 xã/phường trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội; các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tăng cường phối hợp các cấp, ngành địa phương, đơn vị thực hiện các hoạt động, phần việc cụ thể hướng đến các mục tiêu trước mắt và lâu dài. Tập hợp, vận động nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ gia đình bị ngập lụt, chia cắt, đảm bảo duy trì mức sống tối thiểu, không để hộ gia đình hội viên, phụ nữ thiếu đói.

Song song, cán bộ, hội viên tham gia công tác cứu hộ cứu nạn vùng bị chia cắt phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; đảm bảo người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, hộ nghèo, người khuyết tật được hỗ trợ trong 24 giờ đầu, ngay khi tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.

Chú trọng công tác hỗ trợ khẩn cấp và lâu dài

Thông tin từ Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho biết, về lâu dài, Hội LHPN các cấp trong tỉnh phát huy vai trò, chức năng đại diện để tham gia cùng các cấp, các ngành khôi phục đời sống nhân dân, vệ sinh môi trường, phục hồi sản xuất sau thiên tai; hỗ trợ hộ gia đình phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề do bão lụt sửa chữa nhà bị hư hỏng, tốc mái, ưu tiện hộ phụ nữ thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, đơn thân, dễ bị tổn thương.

Đặc biệt quan tâm nhóm người dễ bị tổn thương trong công tác cứu trợ thiên tai- Ảnh 2.
Đặc biệt quan tâm nhóm người dễ bị tổn thương trong công tác cứu trợ thiên tai- Ảnh 3.
Đặc biệt quan tâm nhóm người dễ bị tổn thương trong công tác cứu trợ thiên tai- Ảnh 4.

Những chuyến xe nghĩa tình mang yêu thương đến với bà con vùng lũ

Bên cạnh đó, các cấp Hội sẽ tích cực vận động nguồn vốn hỗ trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại do bão lũ, hỗ trợ các sinh kế, góp phần giúp hội viên phụ nữ nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

"Đối tượng hỗ trợ tập trung của các cấp Hội là toàn bộ các xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ); ngoài ra còn một số xã, phường phái Tây (tỉnh Đắk Lắk cũ) bị ảnh hưởng mưa, trong đó trọng tâm là 40 xã, phường đã được UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Hội cũng tập trung hỗ trợ hơn 20.000 hộ (ưu tiên các hộ gia đình phụ nữ) bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại đặc biệt nặng nề tại các khu vực thấp trũng, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở cao", Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Võ Thị Ngọc thông tin.

Được biết, để ứng phó hiệu quả với tình hình thực tế, công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được thực hiện theo 2 hình thức là hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi. Với các trường hợp hỗ trợ khẩn cấp, phần quà cấp phát bao gồm: Nước uống đóng chai, mì ăn liền, lương khô, bánh mì đóng gói; sữa, cháo dinh dưỡng cho trẻ em, người già; thuốc men thiết yếu; áo phao/phao cứu sinh, đèn pin, nến, bộ vệ sinh cá nhân; chăn, áo ấm, quần áo khô.

Với các trường hợp hỗ trợ giai đoạn phục hồi, phần quà cấp phát bao gồm: Gạo, dầu ăn, gia vị; vật liệu thiết yểu hỗ trợ để sửa chữa khẩn cấp nhà ở; hóa chất khử khuẩn nước; giống cây trồng, vật nuôi…

Đặc biệt quan tâm hộ nghèo, người dễ bị tổn thương

Tất cả các nguồn lực của Hội huy động sẽ được tập trung về đầu mối là Cơ quan MTTQ các cấp và cấp tỉnh theo địa chỉ Uỷ ban MTTQ tỉnh cung cấp; cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia cùng lực lượng chức năng hoặc chuyển hàng hóa cho các lực lượng tiếp cận các vùng ngập sâu trao mì tôm, lương khô, nước uống, thuốc men thiết yếu, sữa, các nhu yếu phẩm cơ bản cho nhân dân; phối hợp sơ tán, hỗ trợ phụ nữ và nhân dân chỗ lưu trú tạm, an toàn; đảm bảo người dân có nước uống, thực phẩm tối thiểu, ánh sáng, điều kiện vệ sinh cơ bản.

Đặc biệt quan tâm nhóm người dễ bị tổn thương trong công tác cứu trợ thiên tai- Ảnh 5.
Đặc biệt quan tâm nhóm người dễ bị tổn thương trong công tác cứu trợ thiên tai- Ảnh 6.

Cán bộ, hội viên phường Phú Hòa 1 hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa ngay sau khi nước lũ rút

Ở nhiều địa phương, Hội cơ sở đã sáng kiến tổ chức bếp ăn công cộng tại các điểm sơ tán, điểm tập trung đông dân, cấp cơm nóng, thức ăn chín bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phân bổ gạo, thực phẩm khô, nhu yếu phẩm khác, thuốc men, áo ấm, chăn màn... cho hộ gia đình phụ nữ và nhân dân, chú trọng hộ nghèo, người yếu thế, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Việc triển khai hỗ trợ, cấp phát nhu yếu phẩm được các cấp Hội tuân thủ theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); nước rút đến đâu, khắc phục đến đó; bảo đảm chủ động xử lý tình huống theo thực tế. 

Hội LHPN chỉ đạo các cấp Hội thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo an toàn, tuyệt đối không đưa người, phương tiện vào khu vực có nguy cơ cao khi chưa được phép của lực lượng cứu hộ. Tổ chức vận động thực hiện, điều phối nguồn lực thống nhất trong các Cụm thi đua; ưu tiên hỗ trợ tại chỗ và địa bàn lân cận", bà Võ Thị Ngọc cho biết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận