Đặc khu Trường Sa đảm bảo an toàn sau khi bão số 13 quét qua
Chỉ huy đảo Sơn Ca tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân chuẩn bị tiếp tục vươn khơi sau bão số 13
Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) quét qua lúc rạng sáng ngày 6/11, đến chiều cùng ngày, toàn bộ các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa cơ bản đã khắc phục xong hậu quả cơn bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, công trình và ngư dân.
Theo thông tin từ Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân, bão số 13 quét qua các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa trong đêm 6/11, không gây thiệt hại về người và của, các phương tiện tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú đều neo đậu an toàn trong bão.
Từ sáng ngày 6/11, thời tiết tại Đặc khu Trường Sa vẫn còn âm u nhưng đã trời đã tạnh mưa.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây khẩn trương khắc phục hậu quả sau khi bão số 13 quét qua
Trước đó, các đảo thuộc Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo đúng kế hoạch, tổ chức chằng buộc, cố định, che chắn an toàn toàn bộ hệ thống kỹ thuật, công trình trên đảo.
Các đảo phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng và các lực lượng trên đảo tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ gần 300 tàu cá với hơn 3.400 ngư dân vào âu tàu, lòng hồ tránh trú bão an toàn. Nhờ phối hợp nhịp nhàng, tổ chức khoa học, hướng dẫn đúng quy trình kỹ thuật, toàn bộ tàu thuyền ngư dân được neo đậu an toàn, không xảy ra va đập, trôi dạt hay hư hỏng.

Các sĩ đảo khám, cấp thuốc cho ngư dân sau khi tránh trú bão tại đảo

Chỉ huy đảo Sơn Ca tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân chuẩn bị tiếp tục vươn khơi sau bão số 13
Trong suốt thời gian bão đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ các đảo phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân", tận tình giúp ngư dân ổn định nơi ăn ở, bảo đảm nước ngọt, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho gần 500 ngư dân. Với tổng số hơn 218 m³ nước ngọt, gần 50 thùng mì tôm, 200 kg gạo, 300 kg rau củ quả, hàng chục thùng cá hộp, thịt hộp, ruốc thịt, nước mắm và nhiều nhu yếu phẩm khác, góp phần giúp bà con an tâm trú bão, giữ gìn sức khỏe.
Nhờ chủ động từ sớm, hiệp đồng chặt chẽ và triển khai đúng quy trình kỹ thuật, đến nay toàn Đặc khu Trường Sa bảo đảm an toàn tuyệt đối người, phương tiện và tài sản của ngư dân. Hiện các đảo đang khẩn trương rà soát, củng cố công trình, khôi phục sinh hoạt bình thường, tiếp tục hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.