Tags:

đặc xá

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác đặc xá năm 2022

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác đặc xá năm 2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 21/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác đặc xá năm 2022.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye được đặc xá

Cựu Tổng thống Park Geun-hye được đặc xá

Quyết định đặc xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye - người đang thụ án 22 năm tù giam vì tội tham nhũng, được đưa ra dựa vào việc tình trạng sức khỏe của bà ngày càng giảm sút.

Ngày mai 1/9, 3.026 phạm nhân được đặc xá, trở về với gia đình

Ngày mai 1/9, 3.026 phạm nhân được đặc xá, trở về với gia đình

Trong số 3.026 phạm nhân được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá đơn này sẽ được tiêm vaccine phòng Covid, được xét nghiệm trước khi trao trả về địa phương.

 Đẩy mạnh việc hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

Đẩy mạnh việc hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng tư vấn đặc xá, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến việc hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng vởi đại dịch Covid-19.

Đồng Nai: 24 trường hợp phạm nhân được xét, đề nghị đặc xá

Đồng Nai: 24 trường hợp phạm nhân được xét, đề nghị đặc xá

24 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Nai đã vừa được xét, đề nghị đặc xá.

Hướng dẫn triển khai đặc xá năm 2021

Hướng dẫn triển khai đặc xá năm 2021

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã ký Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, trong đó hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2021.

Tái phạm tội hiếp dâm trẻ em, mua bán phụ nữ sẽ không được xét đặc xá

Tái phạm tội hiếp dâm trẻ em, mua bán phụ nữ sẽ không được xét đặc xá

Đó là thông tin đưa ra tại buổi Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2021 vừa được Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức sáng nay (2/7).

Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Chồng tôi bị phạt tù 7 năm về tội Cố ý gây thương tích, hiện đã chấp hành án được hơn 3 năm. Trong thời gian chấp hành án, chồng tôi luôn chấp hành tốt các nội quy, quy chế và được xếp loại tốt nhiều lần. Xin Báo PNVN cho biết pháp luật quy định thế nào về đối tượng có được xét tha tù trước thời hạn?

7 điều kiện đối với người được đề nghị đặc xá

7 điều kiện đối với người được đề nghị đặc xá

Đây là một trong những nội dung trong Nghị định số 52/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định quy định cụ thể các điều kiện của người được đề nghị đặc xá theo Luật Đặc xá đã được Quốc hội thông qua.

Đề nghị không xét đặc xá với tội phạm hiếp dâm trẻ em

Đề nghị không xét đặc xá với tội phạm hiếp dâm trẻ em

Thảo luận tại hội trường sáng 7/11 về Dự án Luật đặc xá sửa đổi, nhiều đại biểu nêu kiến nghị cần bổ sung thêm một số tội danh, trong đó có tội hiếp dâm trẻ em, không thuộc diện được xét đặc xá.