Đại diện Bộ GD&ĐT: Học sinh yên tâm bám theo đề tham khảo để ôn tập

05/01/2019 - 14:56
Đó là khẳng định của ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) - liên quan đến đề thi THPT Quốc gia 2019, tại buổi tư vấn mùa thi do báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức ở Đồng Nai sáng nay 5/1.

Trước băn khoăn của nhiều thí sinh về việc đề thi chính thức có được dễ như đề tham khảo được Bộ GD&ĐT công bố trước đó hay là có mức độ khó hơn, ông Mai Văn Trinh khẳng định thí sinh có thể hoàn toàn yên tâm ôn tập.

“Đề thi tham khảo mà Bộ đã công bố có giá trị tham khảo rất tốt cho định hướng dạy học và ôn tập của học sinh. Vì vậy học sinh cứ bám theo đề tham khảo để ôn tập. Còn mức độ khó dễ, đề thi về căn bản sẽ như tinh thần đề tham khảo đã công bố, học sinh cứ yên tâm” - ông Trinh khẳng định.

ongtrinh_yezx.jpg
Ông Mai Văn Trinh phát biểu tại buổi tư vấn tuyển sinh sáng 5/1 ở Đồng Nai. Ảnh: Nguồn Thanh Niên

Về nội dung ôn tập, ông Trinh nhắc lại nội dung nằm trong chương trình phổ thông mà chủ yếu lớp 12. Đảm bảo số lượng câu hỏi đủ lớn phục vụ xét tốt nghiệp, sau đó là một số câu hỏi có tính chất phân hóa dần phục vụ cho tuyển sinh. Năm nay Bộ công bố đề thi tham khảo sớm, là căn cứ quan trọng để trường tổ chức dạy học và ôn tập cho thí sinh.

Riêng về ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng ngành sức khỏe dự kiến sẽ có trong năm nay, theo ông Trinh, mức điểm cụ thể sẽ được hội đồng tư vấn xác định dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh của nhóm ngành và kết quả thi của thí sinh đăng ký xét tuyển nhóm ngành này.

Ông Mai Văn Trinh cũng thừa nhận, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 rất “cá biệt và xấu xí”. Theo ông, đây là sự cá biệt và không cho phép lặp lại trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Để làm được điều này, những điều chỉnh năm 2019 chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức kỳ thi này, còn học sinh thì cơ bản không ảnh hưởng nhiều. Đáng chú ý là dự kiến điều chỉnh cách tính điểm xét tốt nghiệp với tỷ lệ điểm xét tốt nghiệp theo hướng tăng tỷ lệ điểm bài thi THPT quốc gia và giảm tỷ lệ điểm lớp 12.

Trước đó, nghiên cứu đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019 mà Bộ GD&ĐT công bố, nhiều giáo viên nhận định đề dễ thở hơn năm 2018, phần lớn kiến thức thuộc chương trình lớp 12.

Tại thời điểm đó, ông Mai Văn Trinh cũng thông tin khẳng định rằng,đề thi năm nay sẽ được xây dựng theo hướng vừa có cơ bản để phục vụ cho mục đích xét tốt nghiệp nhưng đồng thời cũng sẽ có mức độ phân hóa phù hợp để phục vụ cho mục đích tuyển sinh đại học, cao đẳng. Nội dung chủ yếu của đề thi sẽ nằm ở chương trình lớp 12.

“Qua các đề thi tham khảo, các giáo viên bộ môn có thể có phân tích cho học sinh đề thi sẽ đề cập mức độ kiến thức như thế nào và qua đó có sự ưu tiên trong việc ôn tập. Các thí sinh yên tâm rằng đề thi tham khảo này sẽ có giá trị tham khảo rất tốt cho việc dạy và học cho giáo viên và học sinh trong và ngoài nhà trường”, ông Trinh nói.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm