Đại diện Tây Ban Nha đăng quang Nam vương Manhunt International 2018

02/12/2018 - 18:21
Chung kết cuộc thi Manhunt International 2018 vừa diễn ra tại Australia chiều 2/12, đại diện Tây Ban Nha Vicent llorach đã xuất sắc giành ngôi vị Nam vương. Người mẫu Mai Tuấn Anh của Việt Nam lọt vào top 5 và đoạt giải Á vương 4.

Chiến thắng của Vicent llorach không nằm ngoài dự đoán bởi ngay từ khi cuộc thi mới bắt đầu, chàng trai 23 tuổi này đã được đánh giá là đối thủ cạnh tranh ngôi vị cao nhất trong số gần 30 thí sinh của Manhunt International 2018. Vicent llorach hiện là huấn luyện viên thể hình tại Tây Ban Nha và có niềm đam mê với bóng rổ.

0-jordan-bruno.jpg
Tân Nam vương Vicent llorach hiện là huấn luyện viên thể hình tại Tây Ban Nha và có niềm đam mê với bóng rổ.

 

Vị trí Á vương 1 thuộc về đại diện nước chủ nhà Australia, Á vương 2 là dại diện của Hà Lan. Thí sinh Jeff Langan của Philippines dù cũng được đánh giá rất cao nhưng chỉ dừng chân ở vị trí Á vương 3.

47426960_1610596545708115_7849011849646309376_n.jpg
Tân Nam vương (giữa) và 4 Á vương Manhunt International 2018

 

Lọt vào Top 5 chung cuộc và đoạt giải Á vương 4 cũng là một thành công của Mai Tuấn Anh. Trước khi cuộc thi diễn ra, nam người mẫu này phải chịu nhiều áp lực vì Nam vương Manhunt International 2017 chính là người mẫu Trương Ngọc Tình. Tuấn Anh từng tâm sự: “Thành công của Nam vương Ngọc Tình vừa là động lực nhưng cũng lại vừa là áp lực rất lớn đối với tôi. Ngọc Tình đã khích lệ, chia sẻ cho tôi nhiều bí quyết tham gia cuộc thi, tuy nhiên, tôi biết để có một đại diện xuất sắc như Ngọc Tình không phải điều dễ dàng”.

46364480_2036706846367516_1271509365580365824_n.jpg
Mai Tuấn Anh đoạt giải Á vương 4

 

Với chiều cao 1,84m, Mai Tuấn Anh từng giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2015, hiện là người mẫu tại TPHCM.

Cuộc thi Manhunt International có lịch sử 19 năm tổ chức. Trước Mai Tuấn Anh, Việt Nam từng có giải Á vương 3 của Trương Nam Thành vào năm 2011 và giải Nam vương của Trương Ngọc Tình vào năm 2017.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm