Đại diện Việt Nam đeo khẩu trang nghệ thuật kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu

PV
08/12/2020 - 09:09
Đại diện Việt Nam đeo khẩu trang nghệ thuật kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu

nghệ sĩ Jessica Minh Anh được Đại sứ quán Pháp lựa chọn là đại diện cho Việt Nam đeo khẩu trang nghệ thuật chuyển tải thông chống biến đổi khí hậu. Ảnh: NAG Lê Chí Linh

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nghệ sĩ Jessica Minh Anh được Đại sứ quán Pháp lựa chọn là đại diện cho Việt Nam để cùng các nghệ sỹ, siêu sao thể thao và chính trị gia nổi tiếng thế giới tham gia chiến dịch Maskbook - đeo khẩu trang nghệ thuật, chuyển tải thông điệp ý nghĩa khuyến khích mọi người cùng hành động trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vào ngày 12/12/2020, Bộ Ngoại Giao và Châu Âu Pháp kết hợp với Hiệp Hội Art of Change 21 để phát động chiến dịch đeo khẩu trang Maskbook. Chiến dịch đặc biệt này giới thiệu một bộ phim ngắn với sự tham gia của 20 nghệ sỹ, siêu sao thể thao, và chính trị gia nổi tiếng thế giới. Mỗi nghệ sĩ sẽ đeo một chiếc khẩu trang nghệ thuật để chuyển tải thông điệp ý nghĩa khuyến khích mọi người cùng hành động trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Chiến dịch thu hút sự tham gia của những người nổi tiếng thế giới đến từ nhiều quốc gia như: Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Kenya... Họ đeo những chiếc khẩu trang tượng trưng cho những thành công của Hiệp Định Paris, nhằm nâng cao nhận thức của công dân đối với tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã lựa chọn Jessica Minh Anh đại diện cho Việt Nam trong chiến dịch với bức ảnh chân dung ấn tượng nhằm quảng bá năng lượng tái tạo. Jessica Minh Anh là siêu mẫu, diễn viên và là nhà sản xuất các sự kiện thời trang "không tưởng". Nữ nghệ sĩ hiện đang sống và làm việc tại Paris. Đồng thời, Jessica Minh Anh còn được biết đến là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về phong cách sống bền vững và tích cực.

Jessica Minh Anh là nghệ sĩ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về phong cách sống bền vững và tích cực.

Jessica Minh Anh nổi tiếng với các chương trình thời trang làm nên lịch sử tại những địa điểm nổi tiếng như tháp Eiffel, Cầu Tháp Luân Đôn, hẻm núi Grand Canyon, Trung tâm Thương mại thế giới mới. Trong hành trình của mình, cô không ngừng quảng bá năng lương tái taọ, bao gồm năng lượng mặt trời tại nhà máy điện Gemasolar (Tây Ban Nha), năng lượng thuỷ điện trên đập Hoover Dam (Hoa Kỳ) và chuỗi cung ứng toàn cầu giảm thiểu tác hại đến môi trường tại Sân bay quốc tế JFK (New York) đầu năm 2020.

Chiếc khẩu trang làm từ vật liệu tái chế mang tên "Một ngày nắng", được thiết kế đặc biệt cho Jessica Minh Anh dựa trên thông điệp đầy ý nghĩa của cô. Sự hiên diện của những đám mây tượng, mặt trời, và những chú chim đa sắc tượng trưng cho năng lượng gió, năng lượng mặt trời, và một tương lai rực rỡ đầy nắng ấm.

Jessica Minh Anh cho biết: "Tôi muốn lan tỏa thông điệp về một ngày mai tươi sáng và tràn đầy hy vọng thông qua việc quảng bá phát triển bền vững và năng lượng tái tạo một cách ấn tượng và hấp dẫn".

Đại diện Việt Nam đeo khẩu trang nghệ thuật chuyển tải thông chống biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Chiếc khẩu trang được làm từ chất liệu tái chế có tên gọi Sunny day - Một ngày nắng. Đội ngũ sản xuất hình ảnh bao gồm VUNGOC&SON (thiết kế), Lê Chí Linh (nhiếp ảnh gia), John Kim (chuyên gia trang điểm), Minh Phương Vân (nhà tạo mẫu tóc), Tim Voegele (Cố vấn sáng tạo), @ntxeye (chuyên gia đồ hoạ), DHL Express (đội ngũ phát chuyển nhanh), Trương Đại Dương (nhiếp ảnh gia), và KMS (thợ phun màu).

Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết: "Biến đổi khí hậu là nhiệm vụ của tất cả mọi người: nhà khoa học, nghệ sỹ, người ra quyết định, các chuyên gia và mọi công dân. Nước Pháp đang đầu tư mạnh mẽ trong công cuộc này để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra trong Hội nghị Paris về khí hậu".

Lễ kỷ niệm 5 năm Hiệp định Paris cũng đã được đánh dấu bằng buổi thảo luận bàn tròn diễn ra vào ngày 9/12 tại Viện Pháp Hà Nội – L'Espace với chủ đề "Những thách thức của biến đổi khí hậu tại Việt Nam". Buổi thảo luận diễn ra từ 17h đến 20h. Các khách mời như: nhà báo Hoàng Anh Tú, tác giả cuốn 365 ngày Giải cứu Trái đất; bà Ngụy Thi Khanh, người sáng lập của Green ID; chị Phạm Thị Hương Giang, Nhà sáng lập Quỹ "Sống" sẽ cùng thảo luận về các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm