Tags:

đại đoàn kết dân tộc

Phụ nữ Bình Dương thi gói bánh chưng, bánh tét dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Phụ nữ Bình Dương thi gói bánh chưng, bánh tét dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Các cấp Hội LHPN tổ chức Hội thi gói bánh chưng, bánh tét dịp giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham gia nhiệt tình của hội viên, phụ nữ.

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp triển khai nhiệm vụ năm 2024

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 29/3, Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã diễn ra tại Hà Nội. Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị.

2 tập thể, 18 tác giả đạt giải Cuộc thi "Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới"

2 tập thể, 18 tác giả đạt giải Cuộc thi "Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới"

Trong khuôn khổ buổi Lễ trao giải tối 27/11, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể và cá nhân tác giả có các tác phẩm tiêu biểu của Cuộc thi "Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới" năm 2023.

3 nhóm giải pháp để phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước

3 nhóm giải pháp để phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Thủ tướng chúc mừng đồng bào Khmer nhân Lễ Sene Dolta

Thủ tướng chúc mừng đồng bào Khmer nhân Lễ Sene Dolta

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nỗ lực vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân nói chung, trong đó quan tâm, chăm lo cho các phật tử của phái Nam Tông Khmer.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương: Niềm kiêu hãnh về cội nguồn và khát vọng vươn lên trong tâm thức người Việt

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương: Niềm kiêu hãnh về cội nguồn và khát vọng vươn lên trong tâm thức người Việt

Nằm trong dòng chảy của văn hóa thờ cúng tổ tiên, thờ cúng vua Hùng còn là một tín ngưỡng bao hàm nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc của một dân tộc nhận thức rõ rệt về nguồn gốc của mình và mong muốn trao truyền lại cho các thế hệ sau những mật mã văn hóa. Thông qua đó tạo ra hệ quy chiếu ý thức dân tộc về nguồn cội và tạo ra sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Nguồn lực người Việt ở trong và ngoài nước - sức mạnh để vươn xa

Nguồn lực người Việt ở trong và ngoài nước - sức mạnh để vươn xa

Dù trong quá khứ hay hiện tại, tương lai, tình yêu đất nước luôn là chất keo kết dính, quy tụ đồng bào ta ở khắp năm châu, là nền tảng kiến tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và là động lực đưa đất nước ta vươn lên, hiện thực hóa lý tưởng, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc đưa đất nước vượt qua đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc đưa đất nước vượt qua đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội

Trả lời chất vấn chiều 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan điểm chống dịch "đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết và trước hết" và "chống dịch từ sớm, từ xa", có sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn bè quốc tế thì nước ta đã thành công.

Lễ Pang Phóong của người dân tộc Kháng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Lễ Pang Phóong của người dân tộc Kháng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Lễ Pang Phóong (Tạ ơn) của người Kháng (xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là lễ tạ ơn tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho mọi người trong gia đình, dòng họ luôn được mạnh khỏe, làm được nhiều ruộng nương, lúa gạo, nuôi trâu bò nhanh lớn, công việc làm ăn thuận lợi, phát triển…

Phòng, chống dịch Covid-19 là dấu ấn nổi bật trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Phòng, chống dịch Covid-19 là dấu ấn nổi bật trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Dấu ấn nổi bật thời gian qua trong công tác phối hợp giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch Covid-19.