Tags:

đại hội 13

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Từ 31/8 đến 5/9: Bộ Chính trị làm việc với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương

Từ 31/8 đến 5/9: Bộ Chính trị làm việc với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương

Từ ngày 31/8 đến ngày 5/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Công tác nhân sự: Quan hệ đến vận mệnh của Đảng, tiền đồ của đất nước

Công tác nhân sự: Quan hệ đến vận mệnh của Đảng, tiền đồ của đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII: Công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.

86% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội

86% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết, đến nay, cơ bản hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022.

Chọn cán bộ: Dưới có vững thì trên mới bền

Chọn cán bộ: Dưới có vững thì trên mới bền

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh yếu tố "dưới có vững thì trên mới bền chắc" trong công tác cán bộ.

Cần có biện pháp đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp

Cần có biện pháp đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp

Chiều 12/9, tại Thái Bình, Ban Dân vận TƯ tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng

4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để cho ý kiến về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XII của Đảng

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XII của Đảng

Ngày 9/11, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII

Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII

Trung ương thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể, 5 tiểu ban là: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.