Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Trúc Bạch: 3 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới

H.Y
26/03/2021 - 16:17
Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Trúc Bạch: 3 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Hội LHPN phường Trúc Bạch lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: H.Y

Hội LHPN phường Trúc Bạch (Q.Ba Đình, Hà Nội) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Kim Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Trúc Bạch, cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường đã luôn quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quận Hội và Đảng ủy phường; Tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường nhiệm kỳ 2016 - 2021; Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

Nhiệm kỳ 2021 -2026, Hội LHPN phường Trúc Bạch xác định mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng hoạt động trong cả hệ thống tổ chức Hội, đảm bảo thiết thực hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn, thu hút ngày càng đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia hoạt động Hội; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

Trong đó, 3 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Trí tuệ", Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, đóng góp vào các dự thảo văn kiện cấp trên và Báo cáo chính trị của Đại hội.

Tại Đại hội, bà Đinh Thị Phương Liên - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình và bà Nguyễn Thị Hải Yến - Bí thư Đảng ủy phường Trúc Bạch - đã ghi nhận sự đóng góp quan trọng của phong trào phụ nữ phường Trúc Bạch trong việc xây dựng và phát triển của địa phương, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Hội LHPN phường nhiệm kỳ qua, định hướng những giải pháp mà Hội LHPN phường cần tiếp tục đổi mới trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội LHPN phường Trúc Bạch khóa XIII gồm 15 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1991) được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm