Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo - Phát triển”

Đình Nguyên
30/04/2021 - 08:46
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển”
Ngày 29/4, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Như Xuân tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị chỉ đạo điểm cấp huyện khu vực miền núi để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đại trà, hướng đến ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Như Xuân, Chủ tịch Hội LHPN các huyện miền núi, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tứ và 158 đại biểu là cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho hơn 15.000 hội viên, phụ nữ các dân tộc trên địa bàn.

Dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng các ban của Hội LHPN tỉnh.

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển” - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hôi

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện Như Xuân đã bám sát sự chỉ đạo của Hội phụ nữ tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện và các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội đã được cụ thể hóa, vận dụng phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mang lại quyền, lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ các dân tộc trên địa bàn huyện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được đổi mới. Do đó, 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐBPN huyện lần thứ XXII đề ra đều đạt và vượt, trong đó nổi bật là chỉ tiêu: Xây dựng quỹ mái ấm tình thương (vượt 50%), xây dựng tiết kiệm tại chi hội (vượt 17%), tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên (vượt 9%)…

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển” - Ảnh 2.

Toàn cảnh Đại hội

Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả thiết thực. Hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện có chiều sâu, chất lượng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc văn minh thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Trong nhiệm kỳ Hội đã tập trung nâng cao nhận thức của phụ nữ về vai trò, ví trí của gia đình, các giá trị truyền thống, các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình; nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức làm cha mẹ, chăm sóc, giáod dục con ở tuổi vị thành niên; chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, giáo dục tiền hôn nhân cho nữ thanh niên, trẻ em gái vị thành niên. Đặc biệt việc triển khai chủ đề năm "Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm", "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", với nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em. Hội đã có nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và duy trì nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: CLB "Gia đình 5 không 3 sạch"; CLB "Dinh dưỡng"; CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững", "Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ"...

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển” - Ảnh 3.

Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ngày càng đa dạng và phát triển. Phong trào "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo nên phong trào rộng lớn trong chị em phụ nữ giúp nhau về ngày công, con giống, đã có 297 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ và phụ nữ nghèo được Hội giúp bằng nhiều hình thức với tổng trị giá 424.600.000đ. Hoạt động giúp đỡ tương thân, tương trợ nhau lúc ốm đau, khó khăn hoạn nạn, đám hiếu, hỷ bằng cả tinh thần và vật chất tiếp tục được duy trì, đã có 3.540 lượt gia đình hội viên được giúp đỡ với tổng số tiền là: 2.816.912.000đ.  Chương trình "Ngân hàng bò" do đồng chí Bùi Sỹ Lợi tài trợ ban đầu 10 con, đến nay đã phát triển lên 18 con; từ phong trào "Con giống niềm tin" đã có hàng ngàn con giống được trao cho hội viên, giúp hội viên có điều kiện sản xuất, phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chỉ đạo thành lập 18 CLB "Phụ nữ giảm nghèo" thu hút các chị là phụ nữ nghèo đơn thân tham gia sinh hoạt, tạo điều kiện để phụ nữ nghèo đơn thân xóa đi mặc cảm, phấn đấu vươn lên và làm giàu chính đáng.

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển” - Ảnh 4.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong nhiệm kỳ, tổ chức hội đã giúp 297 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ và phụ nữ nghèo bằng nhiều hình thức; hỗ trợ nhiều hội viên, phụ nữ học nghề, tạo việc, khởi nghiệp thành công; giúp 553 phụ nữ nghèo làm chủ hộ, bình quân hàng năm có 12% phụ nữ làm chủ hộ được giúp thoát nghèo, vượt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 37,36% năm 2015 xuống còn 4,45% năm 2020.

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển” - Ảnh 5.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy và huyện Như Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội được nâng lên, 95% đơn vị xếp loại khá trở lên, vượt 5% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tỷ lệ thu hút hội viên đạt 78,06%, tăng 9% so với đầu nhiệm kỳ. Nhìn chung, qua hoạt động phong trào và công tác hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng nòng cốt của mọi phong trào, hoạt động ở địa phương.

Những đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ đã được Đảng ủy, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Hội LHPN tỉnh tặng 13 Bằng khen, Chủ tịch UBND huyện tặng 11 Giấy khen; 11 tập thể và 68 cá nhân được UBND tỉnh và ngành Trung ương khen thưởng; 52 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam". Hội LHPN huyện tặng 167 giấy khen cho tập thể xã và Chi hội, 161 giấy khen cho cán bộ, hội viên xuất sắc tiêu biểu.

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển” - Ảnh 6.

Thường trực Huyện ủy Như Xuân đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho Hội LHPN huyện

Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", nhiệm kỳ 2021-2026 Đại hội đề ra mục tiêu: Hàng năm chỉ đạo Hội LHPN xã, thị trấn giúp ít nhất 2 hộ phụ nữ thoát nghèo, 2 hộ thoát cận nghèo; Phối hợp hỗ trợ ít nhất 5 hội viên, phụ nữ tiếp cận khởi nghiệp với các loại hình kinh doanh khác nhau; mỗi xã, thị trấn vận động, hỗ trợ giúp ít nhất 2 gia đình hội viên trở lên đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động "5 không, 3 sạch"; hỗ trợ làm 10 nhà mái ấm tình thương trở lên cho phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ chưa có nhà ở hoặc ở nhà tạm bợ, dột nát...

Đại hội đề ra 2 khâu đột phá là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đồng hành, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh và các nhóm giải pháp trọng tâm, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh vào năm 2025.

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển” - Ảnh 7.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và huyện Như Xuân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Tỉnh ủy viên: Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Huyện ủy Như Xuân ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của cán bộ hội viên, phụ nữ trong công tác hội và sự phát triển của huyện .

Các đồng chí đề nghị, Hội LHPN huyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ xứ Thanh, bám sát mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 để tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của tỉnh, của huyện, của Hội thiết thực, hiệu quả; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Như Xuân thời đại mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển” - Ảnh 8.

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển” - Ảnh 9.

Các đại biểu thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của hội viên, phụ nữ tại đại hội

Các mục tiêu nhiệm vụ của phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội trong nhiệm kỳ tới có nhiều thời cơ và vận hội mới. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Hội cấp trên, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự ủng hộ các Mặt trận tổ quốc các ban, ngành đoàn thể, cùng với sự quyết tâm cao của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ huyện nhà, nhất định cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong toàn huyện sẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXIII.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Như Xuân đã trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với dòng chữ "Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển; nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ góp phần xây dựng quê hương Như Xuân đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh" cho Hội LHPN huyện Như Xuân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 22 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội ĐBPN tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vi Thanh Hương tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này đại biểu đã thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm do hội viên, phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trực tiếp sản xuất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm