Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III

12/02/2017 - 09:00
Đại hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11/3/1961, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 4,5 triệu hội viên trong cả nước và 19 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế.

Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961
(Ảnh tư liệu)

Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ lớn cho phong trào phụ nữ Việt Nam là:

Tăng cường đoàn kết tham gia cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở miền Bắc lên trình độ cao hơn, sâu sắc và triệt để hơn;

Kiên quyết cùng toàn dân đấu tranh giành hòa bình thống nhất nước nhà;

Tăng cường đoàn kết hữu nghị với phụ nữ thế giới đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đã phát động phong trào thi đua "5 tốt" với 5 nội dung là: 

 Đoàn kết sản xuất tiết kiệm tốt;

Chấp hành chính sách tốt;

Tham gia quản lý tốt;

Học tập chính trị,văn hóa, kỹ thuật tốt;

Xây dựng gia đình nuôi dạy con tốt.

Bà Nguyễn Thị Thập (hàng đầu, bìa trái) với các đại biểu dự Hội nghị phụ nữ “Ba đảm đang” ngành đường sắt. Ảnh tư liệu

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam gồm 76 Ủy viên, Ban thường trực Trung ương Hội gồm 16 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thập tiếp tục được bầu làm Hội trưởng.

Trong lịch sử của Hội, nhiệm kỳ thứ 3 là nhiệm kỳ dài nhất (1961 - 1974), gắn liền với lịch sử chống Mỹ, cứu nước của cả dân tộc.

 * Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam

Diễn ra vào ngày 8/3/1965 trong vùng căn cứ địa Dương Minh Châu- miền Đông Nam bộ, tại khu rừng gần trảng Tà-Xia giáp giới tỉnh Tây Ninh và Campuchia. 

Đại hội có hơn 500 khách mời và 5 đoàn đại biểu về dự gồm: Đoàn Sài Gòn - Gia Định, Đoàn Khu Đông Nam bộ, Đoàn Khu Trung Nam bộ, Đoàn Khu Tây Nam bộ và Đoàn Khu Cực Nam Trung bộ. Tất cả có khoảng 200 đại biểu chính thức thay mặt cho 2 triệu hội viên đủ các thành phần.

 Tạ Thị Kiều (tức Mười Lý) là một trong những gương nữ du kích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ảnh tư liệu - TTXVN

Tại Đại hội này, nhiều cá nhân đã báo cáo thành tích xuất sắc như: Chị Nguyễn Thị Út, còn gọi là chị Út Tịch, người mẹ 6 con cầm súng, nổi tiếng với câu nói: “Còn cái lai quần cũng đánh“ ; chị Tạ Thị Kiều 3 lần tay không lấy đồn bót địch, chị Tô Thị Huỳnh, tuổi trẻ lập nhiều chiến công với 105 trận đánh... và rất nhiều báo cáo của nữ dũng sĩ diệt Mỹ, nữ dũng sĩ quyết thắng, nữ chiến sĩ thi đua...

Bà Nguyễn Thị Định được bầu làm Hội trưởng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm