Đại hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh: Tăng thêm ít nhất 10.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ

Đinh Thu Hiền
18/11/2021 - 15:45
Đại hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh: Tăng thêm ít nhất 10.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đây là 1 trong các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2021- 2026 được Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Tây Ninh nêu lên trong Nghị quyết Đại hội.

ĐH đại biểu Phụ nữ Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bàn về  phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, nhiệm kỳ 2021- 2026. Chiều nay, ĐH cũng đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo Hội LHPN tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh tập trung phát động phụ nữ trên địa bàn tỉnh thi đua xây dựng hình ảnh "Phụ nữ Tây Ninh tự tin, trách nhiệm và tiến bộ" góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" với tiêu chí: có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc; thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" và Hai khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; Đồng hành xây dựng chi Hội, tổ Hội Phụ nữ vững mạnh.

Hội LHPN Tây Ninh phản biện xã hội thành công ít nhất 1 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự ĐH

Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể như hàng năm, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động thường xuyên để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; Giúp ít nhất 02 hộ có phụ nữ thoát nghèo, đối với cơ sở Hội không còn hộ nghèo thì giúp 2 hộ thoát cận nghèo, phấn đấu cả tỉnh giúp được ít nhất 190 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 100% doanh nghiệp nữ, 100% HTX có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, 100% hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ (nếu có nhu cầu); Vận động, hỗ trợ ít nhất 05 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch" hoặc "5 có, 3 sạch"; phấn đấu toàn tỉnh giúp được thêm 900 gia đình đạt 08 tiêu chí; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng NTM và đô thị văn minh.

Hội LHPN tỉnh cũng sẽ chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 1 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội. Mỗi Hội LHPN cấp huyện, Hội LHPN cấp xã giám sát ít nhất 1 chính sách và góp ý ít nhất 1 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

Về chỉ tiêu nhiệm kỳ, cố gắng phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố vận động, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 1 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; 80% phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau. Tăng thêm ít nhất 10.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Hội LHPN tỉnh đề xuất thành công ít nhất 2 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ, trong đó có ít nhất 1 chính sách liên quan đến nhóm Phụ nữ dễ bị tổn thương; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

Đại hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh: Tăng thêm ít nhất 10.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ - Ảnh 2.

Đồng chí Phan Thị Thùy Vân được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Một là, Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Hai là, Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Ba là, Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Và các nhóm giải pháp chủ yếu: Một là, Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức; Hai là, Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; Ba là, Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức; mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước, tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV ngày 18/11/2021 đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu đồng chí Phan Thị Thùy Vân giữ chức danh Chủ tịch và 2 đồng chí Lưu Thanh Hằng và Kim Thị Minh vào chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 -2026.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm