Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức giao lưu chúc mừng thời kỳ mới Lệnh Hòa

29/05/2019 - 20:00
Đại sứ Umeda Kunio khẳng định, Nhật hoàng và Hoàng hậu rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng trong thời kỳ Lệnh Hòa mới, sự gắn bó giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục trở nên sâu sắc hơn nữa.
Ngày 29/5, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio tổ chức buổi giao lưu và chúc mừng thời kỳ mới Lệnh Hòa.
 
Đại sứ Umeda Kunio nhắc lại kỷ niệm 2 năm trước, vào tháng 3/2017, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ngày 30/4 vừa qua, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã thoái vị, trở thành Thượng hoàng và Thái hậu.
 
Ngày 1/5/2019, tân Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã đăng quang, mở ra một thời kỳ mới là Lệnh Hòa (Reiwa), có ý nghĩa là hài hòa, tốt đẹp.
 
 
ds.jpg
Đại sứ Umeda Kunio khẳng định, Nhật hoàng và Hoàng hậu rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng trong thời kỳ Lệnh Hòa mới, sự gắn bó giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục trở nên sâu sắc hơn nữa.

 

“Ngày hôm nay, tôi hết sức vui mừng được chia sẻ niềm vui và chúc mừng thời kỳ mới của Nhật Bản là Lệnh Hòa cùng với các quý vị đến từ các nơi của Việt Nam”, Đại sứ Umeda Kunio phát biểu tại buổi lễ.
 
Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Umeda Kunio đã giới thiệu cuốn sách viết về những dấu ấn của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong 30 năm thời kỳ Bình Thành (Heisei) và những hình ảnh của tân Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako.
 
Đại sứ Umeda Kunio nhấn mạnh, Việt Nam là địa điểm nước ngoài cuối cùng mà Thượng hoàng và Thái hậu đến thăm với tư cách là Nhật hoàng và Hoàng hậu. Sau khi trở về, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã làm thơ về những kỷ niệm của chuyến thăm Việt Nam.
 
Tại Nhật Bản, khách mời chính thức cấp nhà nước cuối cùng mà Thượng hoàng và Thái hậu tiếp đón với tư cách Nhật hoàng và Hoàng hậu cũng chính là Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam và Phu nhân.
 
Đại sứ Umeda Kunio khẳng định, Nhật hoàng và Hoàng hậu rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng trong thời kỳ Lệnh Hòa mới, sự gắn bó giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục trở nên sâu sắc hơn nữa. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm