Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn Việt Nam hỗ trợ hồi hương 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc
Cảnh sát biển cứu hộ các nạn nhân đưa lên tàu - Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 4
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã hỗ trợ hoàn tất thủ tục để đưa thi thể 15 công dân thiệt mạng trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc về nước trong thời gian sớm nhất.
Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, thi thể 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc ngày 11/7 dự kiến được đưa về nước trên chuyến bay VN979 của Vietnam Airlines, khởi hành từ TP HCM lúc 18h ngày 13/7 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj (Mumbai) lúc 21h35 cùng ngày theo giờ địa phương.
Đại sứ quán cho biết chính quyền các bang liên quan tại Ấn Độ đã được thông báo để phối hợp với gia đình các nạn nhân tiếp nhận, hỗ trợ đưa thi thể về địa phương tổ chức hậu sự.
Cơ quan ngoại giao Ấn Độ đồng thời bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện, khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để việc hồi hương các nạn nhân được thực hiện sớm.
"Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của người bạn truyền thống tin cậy Việt Nam. Các đội ngũ của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán đang phối hợp chặt chẽ với những người bạn Việt Nam để hoàn tất các thủ tục trong thời gian sớm nhất", đại diện cơ quan ngoại giao Ấn Độ cho biết.
Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) điều khiển, chở 32 du khách Ấn Độ cùng ba thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt, rời Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới (Phú Quốc). Sau khi xuất phát khoảng 400 m, phương tiện gặp sóng lớn, gió mạnh và bị lật.
Đến khoảng 15h40 cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất công tác cứu hộ, đưa toàn bộ 36 người vào bờ. Trong đó, 21 người được cứu sống, 15 người tử vong (gồm 13 nam và 2 nữ, đều là công dân Ấn Độ).
Ngay trong tối 11/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, gửi Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
Thủ tướng gửi lời thăm hỏi các nạn nhân, chia buồn sâu sắc tới gia đình người tử vong, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, biên phòng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động đầy đủ điều kiện y tế để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Về công tác đối ngoại, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM; đồng thời Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng thông báo tới Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và gia đình các nạn nhân, khẳng định Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ.
Tối 12/7, thi thể 15 nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Pháp y TP HCM để bảo quản và hoàn tất các thủ tục theo quy định cũng như yêu cầu từ phía Ấn Độ trước khi được đưa về nước.