Đắk Lắk: Hơn 2.000 tàu cá đã vào nơi neo đậu an toàn
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Lắk giúp người dân di chuyển tàu thuyền lên bờ tránh bão số 13
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, sáng 6/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã điều động thêm lực lượng cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các đơn vị tuyến biển và địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền.
Theo dự báo, khoảng sáng mai (7/11), bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Từ chiều 6/11, trên đất liền từ Nam thành phố Đà Nẵng đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15, trời có thể mưa rất lớn.
Nhằm ứng phó với cơn bão số 13, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phân công 2 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng và đồng chí Phó Chính ủy trực tiếp tới địa bàn chỉ đạo công tác tổ chức lực lượng cơ động; đồng thời nắm chắc tình hình, lãnh đạo thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ tăng cường hôm nay có nhiệm vụ tham gia phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hiệp đồng tổ chức chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, giúp nhân dân sơ tán khỏi khu vực xung yếu, vận động ngư dân và lao động còn trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi trú tránh an toàn.

Chỉ huy đơn vị quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường giúp nhân dân ứng phó bão
Cùng với đó, các tổ công tác sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu, chuyển thương người bị nạn; tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; hỗ trợ khắc phục môi trường, dọn dẹp vệ sinh, hạn chế phát sinh dịch bệnh sau thiên tai.
Trực tiếp chỉ đạo lực lượng tăng cường hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, giúp dân với phương châm "ở đâu nhân dân khó, ở đó có bộ đội biên phòng".
Còn đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Đến sáng 6/11, toàn tỉnh có 2.555 tàu cá, với 10.994 lao động. Trong đó, 22 tàu với 102 lao động đang neo đậu tránh trú tại khu vực Đặc khu Trường Sa; 33 tàu với 165 lao động đang hoạt động ở khu vực Nam Trường Sa - Thành phố Hồ Chí Minh; 12 tàu vận tải với 110 thuyền viên đang neo tránh gió tại vịnh Vũng Rô và vịnh Xuân Đài.
Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ tàu cá và ngư dân của tỉnh Đăk Lăk đã vào nơi neo đậu an toàn. Số còn lại đã chủ động di chuyển xuống vùng biển phía Nam, ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đăk Lăk lên xe cơ động về các địa bàn trọng yếu thực hiện nhiệm vụ ứng phó cơn bão số 13.
Tại khu vực thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô phối hợp lực lượng địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, cửa sổ, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Đối với các hộ gia đình neo đơn, người già và trẻ nhỏ, lực lượng Biên phòng tổ chức đưa đến khu vực tránh trú tập trung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Tại Cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, hướng dẫn 195 tàu cá vào vị trí neo đậu an toàn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ra vào khu vực cảng, kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động khi thời tiết diễn biến nguy hiểm. Công tác tuyên truyền được tăng cường thường xuyên, giúp ngư dân nắm rõ hướng đi và diễn biến cơn bão, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và phương tiện. Lực lượng tuần tra trên biển duy trì các chuyến ca nô kiểm tra, rà soát khu vực cửa sông, cửa biển, kịp thời thông tin, hỗ trợ những phương tiện còn ở xa bờ trở về nơi tránh trú. Các tổ công tác luôn sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hỗ trợ nhân dân trong mọi hoàn cảnh.
Trước đó, vào tối 5/11, Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại khu vực cửa biển theo đúng quy trình thông báo thiên tai trên biển. Tín hiệu pháo hiệu được phát đi nhằm cảnh báo tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và hoàn lưu bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp.

Đến trưa ngày 6/11, toàn bộ tàu cá và ngư dân của tỉnh Đăk Lăk đã vào nơi neo đậu an toàn
Để ứng phó với cơn bão số 13, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ phương án phòng, chống bão theo phương châm "4 tại chỗ"; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, xuồng máy, ca nô, ô tô chuyên dụng, cùng lương thực và thuốc men tại các đồn, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Các đơn vị tuyến biển cũng chủ động củng cố doanh trại, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị, đồng thời tổ chức lực lượng bám sát các khu vực xung yếu, không để bị động, bất ngờ, quyết tâm cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững ổn định địa bàn tuyến biên giới trong mọi tình huống.