Đắk Nông: Truyền tin qua zalo, facebook để ủng hộ phụ nữ biên cương

29/03/2018 - 10:29
Bên cạnh việc chỉ đạo, truyền thông bằng văn bản, phát thanh, truyền hình, banner, trailer… Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã tích cực sử dụng mạng xã hội zalo, facebook để đẩy mạnh hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và đã đạt được gần 1.500 tin nhắn.
hoi-vien467494_479514615_o-1.JPG
Hội viên phụ nữ Đắk Nông nhắn tin BC gửi 1409 để góp phần nâng cao đời sống phụ nữ vùng biên.

8/8 huyện thị Hội và Hội cơ sở trong tỉnh Đăk Nông triển khai chương trình nhắn tin đồng hành cùng phụ nữ biên cương bằng văn bản hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nhắn tin. Qua các buổi sinh hoạt, tập huấn... cán bộ Hội lồng ghép tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của chương trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo, góp phần tạo cơ hội cho phụ nữ biên cương nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần; phối hợp với Đài phát thanh truyền hình cùng cấp chạy trailer tuyên truyền, đăng tải paner, trailer, sao chụp cú pháp tin nhắn và cổng đài 1409 trên di động cá nhân để làm gương cho chị em học tập trên Facebook cán bộ Hội... 

Một số đơn vị đã thu được kết quả đầu tiên trong chương trình nhắn tin đồng hành cùng phụ nữ biên cương như: Hội phụ nữ công an tỉnh sau khi triển khai bằng văn bản đã thông báo qua Zalo, đã có 330 tin nhắn/tổng số 340 hội viên; Hội LHPN huyện Đắk Mil có 1.000 chị em tham gia nhắn tin ủng hộ, Hội LHPN huyện Cư Jut gắn triển khai chương trình và lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm 43 ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2018), thông qua buổi truyền thông cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đã vận động 200 chị là cán bộ, hội viên, phụ nữ nhắn tin, nâng tổng số tin nhắn trong toàn huyện đến nay được 302 tin nhắn, đăng 54 bài, tin trên loa, Đài phát thanh truyền hình, qua mạng xã hội, cung cấp hình ảnh nhắn tin.

Là tỉnh với đặc thù đời sống hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm trong việc chung tay cùng cả nước hướng về phụ nữ vùng biên, trong thời gian đầu triển khai chương trình, Hội các cấp đã triển khai đến tận chi hội, tạo dư luận tốt trong hội viên, phụ nữ và nhân dân và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm