Đảm bảo các mốc quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra công tác bầu cử và Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại 3 phường: Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội
Trong những ngày cuối tháng 1/2026, các địa phương trên cả nước đang khẩn trương đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận tại Hà Nội, Cà Mau và Tây Ninh cho thấy, công tác nhân sự, hiệp thương và các phương án kỹ thuật đang được triển khai quyết liệt, đúng tiến độ và pháp định.
Hà Nội: Gắn nhiệm vụ bầu cử với chăm lo Tết cho nhân dân
Ngày 28/1, Đoàn công tác số 7 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, làm trưởng đoàn đã làm việc với các phường: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương báo cáo đã kiện toàn Ban Chỉ đạo bầu cử cấp phường và triển khai hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ. Tính đến ngày 26/1/2026, các phường đã cơ bản tiếp nhận hồ sơ ứng cử theo kế hoạch và hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đặc biệt, các đơn vị này chưa nhận được khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là giai đoạn then chốt, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và chính xác cao. Đồng chí lưu ý các đơn vị: "Ủy ban bầu cử và Ủy ban MTTQ các phường cần đặc biệt lưu ý mốc thời gian tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, đảm bảo chậm nhất là ngày 13/2/2026".
Bên cạnh công tác bầu cử, Trưởng đoàn công tác số 7 cũng yêu cầu các phường không lơ là nhiệm vụ chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trọng tâm là bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự và quản lý thị trường để mọi người, mọi nhà đều có Tết vui tươi, an toàn.
Tây Ninh: Sẵn sàng cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai
Tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh diễn ra ngày 28/1, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập dự toán kinh phí và đẩy mạnh tuyên truyền đa dạng về bầu cử.
Theo báo cáo của bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đang được thực hiện rất tích cực. Cụ thể, đã có 20/20 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 139/140 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi công tác.

Bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN
Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Các đơn vị, địa phương cần tập trung chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2026". Ngoài ra, tỉnh cũng đang tập trung vận hành hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử và rà soát danh sách cử tri để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.
Cà Mau: Tập trung tháo gỡ khó khăn tại cơ sở
Cùng thời điểm, tại Cà Mau, ông Bùi Tấn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đã trực tiếp khảo sát công tác chuẩn bị tại xã Long Điền. Theo báo của của địa phương, dù đã triển khai nghiêm túc các bước theo quy định, tuy nhiên thực tế vẫn còn một số trở ngại về cơ sở vật chất và địa hình.

Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử xã Long Điền báo báo công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Ban Chỉ đạo xã Long Điền cho biết diện tích một số khu vực bỏ phiếu còn hạn chế, điều kiện giao thông đi lại chưa thực sự thuận lợi cho cử tri. Ghi nhận những nỗ lực này, ông Bùi Tấn Bảy đề nghị địa phương: "Cần tiếp tục kiểm tra các khu vực bỏ phiếu, lựa chọn địa điểm phù hợp; đồng thời bảo đảm đội ngũ cán bộ kiểm phiếu có đủ năng lực, kinh nghiệm và rà soát chặt chẽ hồ sơ ứng cử".

Ông Bùi Tấn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau
Quyết tâm cho ngày hội lớn
Từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh biên giới và vùng cực Nam Tổ quốc, dù điều kiện thực tế khác nhau nhưng điểm chung lớn nhất là tinh thần trách nhiệm và sự chủ động. Việc bám sát các mốc thời gian quan trọng như thời hạn nộp hồ sơ, các kỳ hiệp thương và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đang được các địa phương thực hiện chặt chẽ.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân sự, kinh phí và phương án an ninh chính là nền tảng vững chắc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.


