pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đầm sen miền sơn cước góp phần xây dựng nông thôn mới ở Nà Va

Đầm sen của Chi hội phụ nữ thôn Nà Va trở thành điểm nhấn du lịch, mang lại nguồn lợi kinh tế, tạo quỹ nghĩa tình và gắn kết hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Vòng qua những con đường quanh co uốn lượn, xanh ngát một màu của cây lá, của núi rừng, giữa màn mây bảng lảng nổi bật lên sắc màu hồng thắm của những búp sen đang kỳ nở rộ.

Nằm nép mình bên sườn núi, đầm sen do Chi hội phụ nữ Thôn Nà Va quản lý là địa điểm check-in của du khách

Cặm cụi nhặt bỏ những chiếc lá đã héo, cẩn thận ngắt những bông sen đẹp nhất cắm vào bình để chào đón du khách đến thăm đầm, bà Ma Thị Đẹp, hội viên phụ nữ trong thôn, chia sẻ: "Ngày trước đầm sen mọc tự nhiên, ít người để ý. Chị em hội viên phụ nữ chúng tôi nghĩ: Tại sao không tận dụng vẻ đẹp này để phát triển du lịch, vừa tạo thu nhập, vừa gây quỹ chung để chăm lo cho chị em và gia đình?"

Năm nay là năm thứ tư đầm sen của Chi hội phụ nữ thôn Nà Va đi vào hoạt động và đón khách. Cứ mỗi ngày, 2 hội viên phụ nữ lại thay nhau trực, bán vé tham quan với giá 10.000 đồng/người, cho thuê trang phục chụp ảnh truyền thống 30.000 đồng/bộ. Bên cạnh đó, các chị còn giới thiệu, bán thêm các sản phẩm từ sen như hoa sen tươi, hạt sen, lá sen phơi khô...

Chị Hoàng Thị Tiêu, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nà Va, cho biết, mỗi vụ đầm sen mang lại cho Chi hội phụ nữ thuôn nguồn thu khoảng 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được sử dụng để góp quỹ thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ gia đình khó khăn và duy trì hoạt động của Chi hội.
"Ý nghĩa hơn cả là mô hình không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn gắn kết chị em. Mỗi người một tay, ai cũng thấy mình có trách nhiệm với công việc chung", chị Hoàng Thị Tiêu nhấn mạnh.
Phụ nữ thôn Nà Va góp sức xây dựng nông thôn mới
Từ khi có đầm sen, thôn Nà Va đã trở nên sôi động hơn. Người dân trong vùng và cả khách du lịch tìm đến để chụp ảnh, thưởng ngoạn. Hình ảnh những cô gái Tày, Dao, Kinh trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ giữa hồ sen đã trở thành điểm nhấn quảng bá cho du lịch địa phương.
Chi hội phụ nữ thôn Nà Va không chỉ khai thác đầm sen để làm kinh tế, mà còn coi đây là nguồn lực chung để sẻ chia. Những đồng tiền từ việc bán vé tham quan, bán sản phẩm sen đều được công khai, minh bạch, đưa vào quỹ phụ nữ. Nhờ đó, trong chi hội đã hình thành một "quỹ nghĩa tình", nơi chị em có thể nhận được sự hỗ trợ khi ốm đau, hoạn nạn.

Đầm sen thu hút du khách trong và ngoài xã đến thăm quan, chụp ảnh, tạo điểm nhấn quảng bá cho du lịch địa phương.
Không dừng lại ở đầm sen, Chi hội phụ nữ thôn Nà Va còn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Hơn 50 hội viên, thuộc các dân tộc Kinh, Tày, Dao, đã cùng nhau đảm nhận những phần việc thiết thực: dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải về điểm tập kết, trồng hoa ven đường, tuyên truyền người dân giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.
Những ngày cuối tuần, hình ảnh chị em phụ nữ Nà Va cùng nhau cầm chổi, cuốc, bao tải… làm sạch các tuyến đường đã trở thành quen thuộc. Chính sự gương mẫu của hội viên phụ nữ đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến từng hộ dân, góp phần thay đổi diện mạo thôn xóm.
"Xây dựng nông thôn mới không chỉ là chuyện của chính quyền, mà là trách nhiệm của từng gia đình. Phụ nữ chúng tôi luôn đi đầu trong việc giữ vệ sinh, nếp sống văn minh, để con cháu noi theo", chị Hoàng Thị Tiêu chia sẻ thêm.

Đầm sen của Chi hội phụ nữ thôn Nà Va hôm nay đã trở thành điểm nhấn du lịch, mang lại nguồn lợi kinh tế, tạo quỹ nghĩa tình và gắn kết hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Từ những cánh hoa sen tỏa hương giữa miền sơn cước, phụ nữ thôn Nà Va đang chứng minh sức mạnh mềm của những người phụ nữ trong hành trình xây dựng nông thôn mới, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, góp phần làm giàu cho quê hương, gìn giữ môi trường và lan tỏa nét đẹp văn hóa tới cộng đồng.