Dàn cảnh cướp điện thoại để xóa hình ảnh nhạy cảm của người tình, 10 đối tượng bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với N.L.H.D
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 thanh niên có hành vi Cướp tài sản. Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.
Theo hồ sơ vụ án, N.L.H.D (SN 2006, ngụ tại xã Hòa An, TP Cần Thơ) và bị hại là anh T.D.T từng có quan hệ tình cảm và sống chung. Trong thời gian này, anh T.D.T đã dùng điện thoại lưu trữ các thông tin có nội dung riêng tư giữa hai người. Sau khi chia tay, N.L.H.D quen biết bạn trai mới là Đ.H.K (SN 2007, ngụ tại xã Tân Hòa, TP Cần Thơ).
Do lo sợ anh T.D.T sẽ phát tán nội dung riêng tư nhạy cảm, N.L.H.D đã kể lại sự việc cho Đ.H.K nghe và yêu cầu Đ.H.K tìm cách xóa các dữ liệu này trong điện thoại của bị hại, Đ.H.K đã nhận lời và lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội.
Vào khoảng 21 giờ ngày 25/12/2024, Đ.H.K đã tụ tập một nhóm các đối tượng là bạn bè tại một quán cà phê trên đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (nay là phường Tân An, TP Cần Thơ). Tại đây, Đ.H.K đã thông báo cho cả nhóm biết về việc T.D.T đang lưu trữ thông tin riêng tư của bạn gái và rủ rê các đối tượng tham gia đánh T.D.T nhằm mục đích lấy điện thoại để xóa thông tin. Qua bàn bạc, cả nhóm thống nhất kế hoạch hành động, phân công cụ thể từng thành viên.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 26/12/2024, N.L.H.D cung cấp thời gian tan làm của bị hại cho Đ.H.K, đến khoảng 2 giờ 30 phút, phát hiện anh T.D.T điều khiển xe máy rời khỏi nơi làm việc, nhóm của Đ.H.K lập tức bám theo, hướng đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, khi đến xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, nay là phường An Bình, TP Cần Thơ, lúc này hai đối tượng trong nhóm xin rút lui không tham gia đánh do có quen biết bị hại.

Nhóm các đối tượng tham gia vụ việc
Số còn lại tiếp tục truy đuổi. Khi đến khu vực cầu Vàm Xáng, rẽ phải khoảng 200 mét về hướng tỉnh lộ 932 đoạn thuộc xã Nhơn Ái, nhận thấy đường vắng, D.G.A chở P.H.H vượt lên ép xe anh T.D.T rồi P.H.H dùng nón bảo hiểm đánh mạnh 2 cái vào đầu khiến bị hại phải dừng xe vào lề đường.
Bị tấn công bất ngờ, anh T.D.T ngã xe và phản ứng yếu ớt nhưng tiếp tục bị P.H.H dùng tay đánh vào mặt và vai. Lợi dụng lúc T.D.T bị ngã, Đ.H.K phát hiện chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max màu tím của anh T.D.T rơi ra khỏi hộc xe nên đã nhanh chóng tiếp cận, nhặt lấy và bỏ vào túi quần. Để tránh bị nạn nhân nhận diện và truy hô, Đ.H.K dùng tay bóp vào mặt anh T.D.T, sau đó ra hiệu cho đồng bọn tẩu thoát.
Sau khi gây án, cả nhóm quay về nhà của D.G.A tại xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ để gặp N.L.H.D. Tại đây, Đ.H.K giao chiếc điện thoại chiếm đoạt được (có gắn sim chính chủ của nạn nhân). Tuy nhiên, cả N.L.H.D và Đ.H.K đều không mở được mật khẩu điện thoại. Do lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nếu giữ tang vật tại nhà D.G.A nên Đ.H.K và N.L.H.D đã mang chiếc điện thoại về nhà cất giấu.
Kết quả điều tra xác định toàn bộ nhóm đối tượng đều nhận thức rõ mục đích của việc hành hung T.D.T của Đ.H.K để lấy điện thoại. Tại Cơ quan điều tra, Đ.H.K thừa nhận vai trò là người khởi xướng, rủ rê các đối tượng chặn đánh bị hại để lấy điện thoại, do tức thời không mở được mật khẩu nên Đ.H.K tiếp tục giữ lại để tìm cách mở và xóa thông tin sau. Các đối tượng còn lại thừa nhận trong quá trình bàn bạc có phân công vai trò canh đường, truy đuổi, chặn đánh, giúp sức cho Đ.H.K thực hiện hành vi phạm tội…
Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ việc, hầu hết các đối tượng đều trong độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi, cụ thể có 6 đối tượng từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, còn lại 4 đối tượng trên 18 tuổi.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.