Dần lộ diện nghi phạm vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Không bỏ qua manh mối nào

Hạ Khương
06/03/2023 - 18:03
Dần lộ diện nghi phạm vụ sát hại Thái Thiên Phượng: Không bỏ qua manh mối nào
4 nghi phạm đến nay vẫn không khai nhận, vì vậy cảnh sát vẫn dựa vào nghiệp vụ chuyên môn để tự truy tìm bằng chứng.

Ngay sau khi nhận được tin báo mất tích về Thái Thiên Phượng, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nữ người mẫu. Hơn 150 cảnh sát phòng chống tội phạm khu vực Kowloon West được giao nhiệm vụ vào chiều 23/2 để điều tra vụ mất tích của nữ người mẫu.

Thái Thiên Phượng được thông báo mất tích vào ngày 21/2. Người ta nhìn thấy cô lần cuối tại khu nhà sang trọng Kadoorie Hill ở Ho Man Tin vào cùng ngày. Chồng cũ của nữ người mẫu, bố mẹ và anh trai chồng cũ đều sống trong một căn hộ tại đó.

Không bỏ qua manh mối nào

Khi bắt đầu hành trình tìm kiếm, cảnh sát xem xét dữ liệu camera an ninh và thấy anh trai chồng cũ (đồng thời là tài xế riêng của nạn nhân) lái một chiếc ô tô bảy chỗ đến đón cô. Họ lần theo hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của chiếc xe và phát hiện xe được lái đến thôn Long Vĩ, quận Đại Bộ, nơi người mẫu Thái Thiên Phượng bị phân xác.

Hành trình phá án và tìm kiếm thi thể Thái Thiên Phượng: Lần theo mọi dữ liệu khả thi, không bỏ qua manh mối nào - Ảnh 1.

Chiếc xe chở Thái Thiên Phượng

Hàng chục sĩ quan ngay lập tức tiếng hành điều tra diện rộng, họ phỏng vấn từng nhà và dò xét camera lắp trong nhà dân cũng như camera hành trình của mọi phương tiện đậu trong khu vực, không bỏ qua bất kỳ một nguồn dữ liệu nào.

Trong vòng 24 giờ, lực lượng xác định căn hộ tầng trệt của một ngôi nhà ba tầng là hiện trường vụ án. Họ tìm thấy các bộ phận cơ thể cũng như dụng cụ cưa điện, xay thịt. Nhưng các bộ phận còn lại thì chưa tìm được. 

Hành trình phá án và tìm kiếm thi thể Thái Thiên Phượng: Lần theo mọi dữ liệu khả thi, không bỏ qua manh mối nào - Ảnh 2.

Tầng trệt của một ngôi nhà là nơi vụ phân xác xảy ra

Cảnh quay an ninh cho thấy có người đã vứt bỏ nhiều túi đựng vật chứng quan trọng tại một bãi rác gần đó, có thể bao gồm cơ thể người, quần áo nạn nhân, thậm chí hung khí gây án. 

Vào hôm 28/2, hơn 120 sĩ quan mặc đồ bảo hộ để tìm kiếm ở bãi rác, cùng với sự trợ giúp của máy xúc, máy ủi và camera trên không, nhưng cuối cùng không tìm thấy gì đáng kể. Họ nhặt nhạnh một số mẩu xương nhưng chưa xác định được là xương người hay động vật, các bộ phận quan trọng vẫn chưa tìm thấy. Hơn nữa, bãi rác có kích thước gần bằng một sân bóng đá và chứa hàng ngàn tấn rác, càng gây khó khăn cho đội tìm kiếm. 

Theo trang Orange News đưa tin, đến ngày 3/3, cảnh sát đưa tin kết thúc công tác tìm kiếm thi thể của người mẫu tại bãi rác. Đội điều tra thừa nhận công tác điều tra khó như "mò kim đáy bể".

Hành trình phá án và tìm kiếm thi thể Thái Thiên Phượng: Lần theo mọi dữ liệu khả thi, không bỏ qua manh mối nào - Ảnh 3.

Hành trình phá án và tìm kiếm thi thể Thái Thiên Phượng: Lần theo mọi dữ liệu khả thi, không bỏ qua manh mối nào - Ảnh 4.

4 nghi phạm đến nay vẫn không khai nhận, vì vậy cảnh sát dựa vào nghiệp vụ chuyên môn để tự truy tìm bằng chứng. 

Theo trang NextApple, nếu cảnh sát chưa thể tìm thấy các mảnh thi thể còn lại hoặc tìm được bằng chứng hữu hiệu, cảnh sát sẽ khó định tội nghi phạm. Điều này là vì hệ thống pháp luật hiện hành của Hong Kong áp dụng nguyên tắc "nghi ngờ có lợi cho bị cáo", nghĩa là khi có nghi ngờ, khúc mắc chưa thể làm rõ thì cần giải thích theo hướng có lợi cho bị cáo.

Thay vì mức án cao nhất là chung thân thì án phạt cũng có thể nhẹ hơn, không tránh khỏi khả năng nhà chồng cũ của nạn nhân sẽ được chuyển tội danh từ "giết người" sang "ngộ sát".

Tuy nhiên, Giám đốc Cục Tội phạm khu vực Tây Cửu Long quả quyết hung thủ sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. 

Các nghi phạm dần lộ diện

Vụ án Thái Thiên Phượng đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới kể từ khi chi tiết về vụ sát hại khủng khiếp đưa ra ánh sáng.

Chồng cũ nạn nhân, Quảng Cảng Trí, cùng với cha và anh trai của hắn bị buộc tội giết người. Còn người mẹ thì bị buộc tội cản trở quy trình công lý. 

Nghi phạm thứ năm, một người phụ nữ 47 tuổi, đã bị bắt vào ngày 26/2 vì bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho bố chồng cũ nạn nhân. 

Vào ngày 2/3, cảnh sát bắt giữ thêm một nghi phạm trong vụ người mẫu Thái Thiên Phượng là Lâm Thuấn. Hắn được cho là bạn của Quảng Cảng Trí và đã nhận hàng trăm nghìn đô để hỗ trợ tên sát nhân bỏ trốn. 

Trên trang cá nhân, hắn từng đăng nhiều hình chụp cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Hiện người này không buộc phải đưa ra lời biện hộ trước tòa án bởi phía công tố đã xin hoãn để điều tra thêm. 

Hành trình phá án và tìm kiếm thi thể Thái Thiên Phượng: Lần theo mọi dữ liệu khả thi, không bỏ qua manh mối nào - Ảnh 5.

Cảnh sát bắt giữ thêm một nghi phạm trong vụ người mẫu Thái Thiên Phượng là Lâm Thuấn

Cảnh sát tin rằng vụ sát hại được lên kế hoạch trong thời gian dài chứ không vì mất kiểm soát nhất thời. Nguyên nhân là vì gia đình chồng cũ có tranh chấp tiền bạc và tham vọng chiếm đoạt tài sản của nữ người mẫu. 

Nguồn: South China Morning Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm