Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam mặc áo dài đẹp như nàng thơ

MINH PHƯƠNG
28/11/2022 - 15:58
Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam mặc áo dài đẹp như nàng thơ
Trước đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vào tháng 12 tới đây, những thí sinh nặng ký nhất cho chiếc vương miện đã dần lộ diện.

Tối ngày 26/11/2022, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) với sự tranh tài của 56 cô gái đến từ mọi miền đất nước.

Trong đêm thi quan trọng này, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 đã có cơ hội trình diễn những bộ trang phục áo dài đến từ 3 bộ sưu tập của ba nhà thiết kế khác nhau. Điều đó cho thấy độ đầu tư chỉn chu, hoành tráng của BTC năm nay cho phần thi này. Qua đó, những hình ảnh của tà áo dài Việt Nam cũng được quảng bá rộng rãi hơn.

Ở bộ sưu tập áo dài được trình diễn đầu tiên mang tên “Bạch Liên”, các thí sinh bước ra với nhan sắc và thần thái của một nàng thơ. Được biết, BST “Bạch Liên” được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đóa hoa sen trắng, biểu trưng cho vẻ đẹp thanh tao của người phụ nữ Việt Nam.

Các thiết kế được sáng tạo bởi NTK Song Toàn gây ấn tượng với các họa tiết đặc biệt, tập trung tại vòng eo và tà áo.

Đi cùng chất liệu ren và tơ đã giúp cho các thí sinh năm nay thêm phần nữ tính, mềm mại.

Đến với bộ sưu tập thứ hai được mang tên “Khuê Các”, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã có dịp khoác trên mình những thiết kế với tông màu nhẹ nhàng như trắng, hồng phấn, xanh ngọc và vàng, những thiết kế này giúp các thí sinh khoe trọn nét duyên dáng, thướt tha của người con gái Việt Nam. Đặc biệt bộ sưu tập “Khuê Các” còn áp dụng phương pháp kết hạt, vẽ họa tiết 3D càng tạo thêm sự mềm mại cho người mặc.

Bộ sưu tập của NTK Đặng Trọng Minh Châu gửi gắm thông điệp về ý thức giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là đối với các cô gái trẻ.

Bên cạnh đó là lan tỏa và tôn vinh nhan sắc rạng rỡ của những cô gái khi đang bước vào tuổi đôi mươi - lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời với nhiều hoài bão, khát khao.

Trong phần trình diễn cuối cùng của phần thi áo dài, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 vô cùng thướt tha, dịu dàng trong những thiết kế mang chủ đề “Liên Sắc”. Bộ sưu tập được lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen, loài hoa vươn lên từ bùn nhưng vẫn mang trong mình cả hương và sắc.

Các thiết kế áo dài trong bộ sưu tập “Liên Sắc” được làm mới dựa trên phom mẫu truyền thống dành cho người phụ nữ hiện đại, trẻ trung, năng động.

Bộ sưu tập “Liên Sắc” của NTK Nguyễn Việt Hùng bao gồm các thiết kế được đính kết họa tiết cầu kì, đòi hỏi kỹ thuật tay nghề cao của người thợ. Chuyển màu theo từng sắc độ khác nhau của hoa sen.

Có thể thấy, việc khoác lên mình các thiết kế áo dài không chỉ giúp cho các cô gái của Hoa hậu Việt Nam thêm phần dịu dàng, nữ tính mà còn tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ Việt.

Tại đêm Chung khảo, ngoài việc tìm ra Top 35 chính thức bước tiếp vào đêm Chung kết được tổ chức vào ngày 23/12, người hâm mộ sắc đẹp cũng bắt đầu "rần rần" dự đoán những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cao nhất của cuộc thi, nối bước Đỗ Thị Hà thực hiện trọng trách của một Hoa hậu Việt Nam.

Theo đó, Phạm Thị Hồng Thắm - Trần Thị Bé Quyên được xem là 2 gương mặt có khả năng đi sâu tại cuộc thi năm nay. Bộ đôi mỹ nhân sở hữu visual sắc sảo, khí chất cuốn hút và nụ cười tỏa nắng.

Nguyễn Ngọc Mai cũng là một trong số những thí sinh được dự đoán đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 nhờ khả năng làm chủ sân khấu với những bước catwalk vô cùng điêu luyện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm