Đang họp báo vụ 7 người chết trong đêm đại nhạc hội ở Tây Hồ

17/09/2018 - 17:03
Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội khẳng định, chương trình đại nhạc hội Trip to the moon (Du hành tới mặt trăng) được cấp phép đúng quy trình, đơn vị tổ chức sự kiện này cũng từng được cấp phép những chương trình tương tự và chưa để xảy ra sự cố, chưa bị xử phạt hành chính…

Trước đó, ông Trần Xuân Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội cho biết, 14h chiều 17/9 Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thông tin về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

13h50: Rất đông phóng viên các cơ quan báo chí đã có mặt tại trụ sở Công an TP Hà Nội để chuẩn bị tham dự buổi họp báo thông tin vụ việc 7 nạn nhân tử vong tại Đại hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây tối 16/9. 

hop-bao-1.jpg
Khung cảnh buổi họp báo chiều 17/9.

 14h05: Ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo UBND quận Tây Hồ có mặt tại phòng họp.

4h30: Cuộc họp báo bắt đầu, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Công an, Sở Văn hóa - Thể thao, UBND quận Tây Hồ đều có mặt để thông tin về vụ việc.

14h35: Ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, tối 16/9, có xảy ra vụ việc 7 người tử vong tại Đại nhạc hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây. Theo chỉ đạo của TP, Ban Tuyên giáo phối hợp với Công an TP Hà nội tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ việc.

hop-bao-3.jpg
Lãnh đạo Sở VH - Thể thao Hà Nội khẳng định chương trình Đại nhạc hội được cấp phép đúng quy định.

 14h40: Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho hay, Công ty Á Châu có trụ sở chính tại quận Đống Đa đã từng tổ chức nhiều chương trình nhạc hội do các DJ trong và ngoài nước thực hiện được Sở cấp phép. Công ty chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính về tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Buổi họp báo vẫn tiếp tục diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm