Dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng và các anh hùng liệt nữ

02/02/2017 - 12:59
Sáng 2/2/2017 (mùng 6 Tết Đinh Dậu), lễ kỷ niệm 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Đinh Dậu 2017 đã được tổ chức trọng thể tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt: Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội).

Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

dsc_2257.JPG
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 4, 3, 2 từ phải sang) dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã nêu bật ý nghĩa của Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43) và công lao to lớn của Hai Bà Trưng trong buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng ôn lại truyền thống yêu nước và tinh thần quật khởi của hai vị nữ Anh hùng dân tộc, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Phó Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân noi gương sáng của Hai Bà Trưng đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội và đất nước ngày càng giàu mạnh.

* Nghe phát biểu của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại lễ kỷ niệm:

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Hai Bà Trưng và các Anh hùng liệt nữ tại Đền thờ Hai Bà Trưng.

* Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

4.jpg
3.jpg
2.jpg
6.jpg
1.jpg
5.jpg

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương và đoàn cán bộ TƯ Hội đã dâng hương tại Khu di tích đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội). 

2-2.JPG
 Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (hàng đầu, thứ tư từ trái qua) và các cán bộ TƯ Hội tại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan

Nguyên phi Ỷ Lan (7/3/1044 - 24/8/1117, còn gọi Linh Nhân Hoàng thái hậu) là phi tần của vua Lý Thánh Tông, mẹ vua Lý Nhân Tông. Bà đã hai lần đăng đàn nhiếp chính, để đất nước dưới triều Lý được hưng thịnh. Tài năng trị nước và những đóng góp của bà trong triều Lý, nhất là về Phật giáo, được các sử gia tán dương.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm