Đang ly thân, chồng dùng dao đâm thấu ngực vợ

18/09/2019 - 23:02
Các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị 1 vết dao đâm thấu ngực, rộng 5cm, sâu khoảng 15cm, vết thương xuyên thấu thùy dưới phổi phải, vết thương cơ hoành và vết thương đỉnh gan phải.

Ngày 18/9, bác sĩ Nguyễn Kim Cương, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp (BV Đa khoa Tuyên Quang), cho biết, BV vừa cứu sống bệnh nhân Trần Thị P. (25 tuổi, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) bị chồng dâm thấu ngực.

Vào trưa ngày 18/9, bệnh nhân được đưa đến BV trong tình trạng sốc mất máu nặng, da xanh tái, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt, có 1 vết thương ngực phải chảy nhiều máu.

 

dam-thau-nguc-1568805922-width1920height1440.jpg
Bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân

 

Gia đình cho biết, chị P. và chồng đã ly thân. Sau đó, chị P. về sống cùng bố mẹ đẻ. Đến trưa ngày 18/9, chồng chị sang nhà mẹ vợ, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Chồng chị P. đã cầm dao đâm thấu ngực vợ. Khi thấy con gái kêu cứu ở sân sau nhà, mẹ chị chạy ra thì bị con rể dùng đá đập vào đầu gây choáng váng. Mẹ con chị P. sau đó được người thân đưa đến BV cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng chuyển thẳng lên Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Tại đây, các bác sĩ vừa hồi sức tích cực, vừa làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị một vết dao đâm thấu ngực, rộng 5cm, sâu khoảng 15cm, vết thương xuyên thấu thùy dưới phổi phải, vết thương cơ hoành và vết thương đỉnh gan phải.

Trong quá trình thực hiện, kíp mổ đã tiến hành khâu vết thương phổi, khâu vết thương cơ hoành và khâu vết thương gan, hút ra khoảng 2.500ml máu trong phổi và trong ổ bụng bệnh nhân. Sau 3 tiếng thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công.

Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại BV. Còn người chồng đang bị tạm giữ tại Cơ quan Công an để điều tra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm